Trung tâm nơi tiếp nhận 500 người từ Trung Quốc về

Hữu Dụng (BMT) |

Tỉnh Thanh Hóa được giao chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện tiếp nhận 500 công dân từ Trung Quốc trở về để cách ly, theo dõi trong 14 ngày.

Khu vực cách ly tiếp nhận công dân trong vùng dịch trở về tại Thanh Hóa là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tại Trường Đại học Hồng Đức.

Khu vực này có sức chứa 500 người, xa trung tâm thành phố. Nơi đây thoáng mát, đang được trang bị đầy đủ trang thiết bị giường, đệm, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín cùng máy móc.

Từ chỉ đạo của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa điều động một loạt cán bộ chiến sỹ, tổ chức bố trí sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt, gắn biển báo tại khu vực cách ly, treo pano, áp phích cũng như sẵn loa tuyên truyền.

Lực lượng chức năng đã phun sát trùng toàn bộ khu vực. Quân Y cùng Sở Y tế khử trùng, phòng dịch, sẵn sàng khẩu trang, thuốc, khẩu trang.

Những ngày qua đã tập huấn kỹ lưỡng cho cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch để giám sát, nhận biết công dân từ Trung Quốc về có biểu hiện nghi nCoV.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành, đơn vị, trang bị kỹ lưỡng cơ sở, trang thiết bị tại Trung tâm và tin với sự chuẩn bị này, người dân sẽ an tâm hơn.

Những hình ảnh bên trong Trung tâm nơi sẽ đón 500 người tới cách ly, theo dõi 14 ngày tới

Trung tâm nơi tiếp nhận 500 người từ Trung Quốc về - Ảnh 2.
Trung tâm nơi tiếp nhận 500 người từ Trung Quốc về - Ảnh 3.
Trung tâm nơi tiếp nhận 500 người từ Trung Quốc về - Ảnh 4.
Trung tâm nơi tiếp nhận 500 người từ Trung Quốc về - Ảnh 5.
Trung tâm nơi tiếp nhận 500 người từ Trung Quốc về - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại