Mất Đình Trọng đến Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón tin buồn trước vòng loại World Cup 2022

HIẾU LƯƠNG |

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương ở bàn chân và khó bình phục trước loạt trận tiếp theo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3.

Huy Hùng là gương mặt quen thuộc ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Do chấn thương dai dẳng nên tiền vệ sinh năm 1992 quyết định điều trị dứt điểm bằng việc phẫu thuật.

Đây được xem là tin không vui với HLV Park Hang-seo dù ở đội tuyển Việt Nam, Huy Hùng thường là quân bài dự bị chiến lược. Tuy nhiên, anh vẫn có thời điểm thể hiện tầm quan trọng như tại chung kết AFF Cup 2018, trong đó có bàn thắng mở tỷ số trên SVĐ Bukit Jalil ở trận lượt đi với Malaysia.

Mất Đình Trọng đến Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón tin buồn trước vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hùng từng thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trước tin không vui này, HLV người Hàn Quốc nhận một tin vui là tiền vệ Lương Xuân Trường đã bắt đầu quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở HAGL. Tuỳ vào quá trình tập luyện lấy lại cảm giác bóng, Xuân Truờng vẫn được chờ đợi sẽ có thể ra sân thi đấu cho HAGL trong tháng 3 này.

Tiền vệ người Tuyên Quang bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải vào ngày 30/9 trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Anh sau đó sang Hàn Quốc chữa trị và tập hồi phục tại đây. Tiền vệ 24 tuổi cũng chỉ trở về Việt Nam từ trước Tết Nguyên Đán 2020. Sau 4 tháng, anh đã có thể tập luyện ở sân cỏ nhẹ nhàng.

Giống như Huy Hùng, Xuân Trường và Đức Huy là hai phương án dự phòng quen thuộc của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia. Hiện tại, ông đặt niềm tin vào bộ đôi Hùng Dũng và Tuấn Anh. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng có thể lùi xuống đá tiền vệ trung tâm trong một số thời điểm cần thiết.

Mất Đình Trọng đến Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón tin buồn trước vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Xuân Trường đang hồi phục chấn thương tốt. Ảnh: PH.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã đón tin không vui khi Trọng Hoàng và Đình Trọng không thể thi đấu trận gặp Malaysia vào ngày 31/3. Đình Trọng nhận thẻ đỏ ở vòng bảng U23 châu Á 2020 trong khi đó, Trọng Hoàng nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022. Những sự thay thế được đánh giá cao vẫn là Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Vũ Văn Thanh (HAGL).

Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Malaysia dù phải thi đấu trên SVĐ Bukit Jalil có sức chứa 80.000 chỗ ngồi của đối phương. Nếu thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ có 14 điểm và cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.

Mất Đình Trọng đến Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón tin buồn trước vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Ảnh: GN.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại