Nữ sinh có tổng điểm cao nhất "Đường lên đỉnh Olympia" 20 năm qua: "Em hơi ngại vì biểu cảm cuối trận"

Duy Nam |

Không chỉ gây ấn tượng bởi phần thi xuất sắc, Thu Hằng gây chú ý bởi biểu cảm mạnh mẽ trong "Đường lên đỉnh Olympia". Nữ sinh bật mí ngoài đời có tính cách trái ngược.

Hẳn nhiều người vẫn còn rất ấn tượng với các phần thi xuất sắc của Nguyễn Thị Thu Hằng - nữ sinh lớp 11 đến từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia hồi cuối năm 2019.

Thu Hằng đã trở thành niềm tự hào của gia đình và nhà trường khi là nữ sinh đầu tiên vào chung kết năm của "Đường lên đỉnh Olympia" sau 8 năm - trận chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 9/2020. Bên cạnh đó, với tổng điểm là 350 trong cuộc thi tuần, Thu Hằng đã xác lập kỷ lục mới: Thí sinh nữ có tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia trong 20 năm qua. 

Nữ sinh có tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 20 năm qua: Em hơi ngại vì biểu cảm cuối trận - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Hằng gây ấn tượng với phần thi xuất sắc trong Đường lên đỉnh Olympia.

Sau cuộc thi quý diễn ra vào cuối năm 2019, Thu Hằng cho hay bản thân cảm thấy tự hào và vinh dự vì danh hiệu đã đạt được, đặc biệt đã mang cầu truyền hình của "Đường lên đỉnh Olympia" về với quê hương Ninh Bình.

"Bản thân em trước khi bước vào phần thi về đích của cuộc thi quý không nghĩ mình có thể chiến thắng mà chỉ mong làm tốt nhất những gì có thể. Điều đặc biệt là câu hỏi về "thuốc nổ đen". Em thật sự không chắc chắn 100% cho câu trả lời nhưng vẫn bấm chuông vì trước đó đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trả lời, dù biết nhưng không dám bấm", Thu Hằng chia sẻ.

Thu Hằng trong vòng chung kết quý I của "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20

Khi đến với bất kì vòng thi nào của "Đường lên đỉnh Olympia", Thu Hằng đều xác định tinh thần "chơi" hết mình một khi đã bước lên sân khấu.

Trở về từ cuộc thi, cô bạn nhận được vô vàn lời chúc mừng, động viên từ gia đình và thầy cô, bạn bè. Bên cạnh đó, không ít ảnh hưởng tiêu cực khiến 10x phải chú ý.

"Thực ra cuộc sống của em ngay sau cuộc thi tuần đã có nhiều thay đổi. Em nhận được nhiều lời mời kết bạn trên Facebook, kênh Youtube cũng có nhiều người theo dõi hơn. Em cũng phải chọn lọc nội dung hơn khi đăng bài trên mạng xã hội. 

Đặc biệt, em cũng phải làm quen với những bình luận ác ý. Em đọc tất cả các bình luận của mọi người và cố gắng sửa đổi những điều làm chưa tốt", Thu Hằng chia sẻ.

Hiện tại ở lớp, 10x giữ chức vụ Bí thư đoàn. Cô bạn cho hay bản thân khá ít nói, không thích bàn luận chuyện phiếm và ít khi bộc lộ cảm xúc. Điều này khác với hình ảnh của cô gái trong vòng chung kết của cuộc thi quý vừa rồi.

"Sau khi chương trình lên sóng, em cũng hơi ngại một chút về biểu cảm lúc cuối trận. Lúc lội ngược dòng thành công, em mừng quá, cộng thêm việc thấy các cổ động viên trên khán đài thì cảm xúc thực sự bùng nổ. Đến giờ, em vẫn rất trân trọng những cảm xúc trong vòng thi đó".

Nữ sinh có tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 20 năm qua: Em hơi ngại vì biểu cảm cuối trận - Ảnh 3.

Thu Hằng sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên, bố là thợ sửa máy móc và một cô em gái đang học lớp 7. Cô bạn may mắn được bố mẹ định hướng, giúp đỡ trong học tập nhưng không đặt nặng thành tích.

Những lúc rảnh rỗi, 10x mày mò học chơi đàn organ và guitar qua mạng Internet. Thu Hằng cũng lập kênh Youtube riêng để ghi lại những khoảnh khắc thú vị và trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Nữ sinh không có thần tượng mà tin rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng đáng được trân trọng.

Nữ sinh có tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 20 năm qua: Em hơi ngại vì biểu cảm cuối trận - Ảnh 4.

Để chuẩn bị cho cuộc thi chung kết sắp tới, Thu Hằng cho biết cô bạn đang cố gắng củng cố kiến thức, tham gia các cuộc thi khác nhau để mở rộng hiểu biết. 10x cũng giữ đầu óc tỉnh táo và tinh thần thoải mái nhất.

Nhắc đến hai từ "thành công", nữ sinh khẳng định: "Em rất thích từ leader (lãnh đạo). Thực ra với từ leader, em nghĩ không chỉ bó hẹp trong nghĩa người lãnh đạo người khác mà còn hiểu là lãnh đạo chính bản thân mình, có trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. Vì vậy, chắc chắn em sẽ phấn đấu để thành công theo nghĩa rộng này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại