Tiết lộ: Sếp Trung Quốc từng từ chối "Phù thủy trắng" của U19 Việt Nam vì lý do khó tin

Linh Đan |

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã tiết lộ câu chuyện Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) từng thẳng thừng từ chối HLV Philippe Troussier vì lý do ngoài chuyên môn.

Cụ thể, trong bài viết có tiêu đề "Thật xấu hổ! HLV nổi tiếng từng xin ứng cử làm HLV ĐTQG nhưng bị LĐBĐ Trung Quốc từ chối vì không nghe lời" được đăng tải vào ngày 3/2, tờ Sohu (Trung Quốc) đã tiết lộ câu chuyện cách đây chưa lâu giữa CFA và HLV Philippe Troussier, trước khi "Phù thủy trắng" sang Việt Nam làm việc.

"HLV Troussier có thời gian khá dài dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản và đã đưa họ lọt vào vòng 16 đội World Cup 2002. Ngoài ra, ông ấy cũng có lợi thế không nhỏ so với nhiều ứng viên khác là việc rất am hiểu bóng đá châu Á. Ở thời điểm đó (2015), nhiều người hâm mộ Trung Quốc tin rằng ĐTQG của chúng ta cần một HLV có cá tính và kỷ luật thép như vậy.

Bản thân HLV Troussier cũng tỏ ra rất háo hức với công việc ở ĐTQG Trung Quốc và đã tự nộp hồ sơ ứng cử lên CFA", tờ Sohu viết.

Tiết lộ: Sếp Trung Quốc từng từ chối Phù thủy trắng của U19 Việt Nam vì lý do khó tin - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier ngày còn dẫn dắt ĐT Nhật Bản.

Tuy nhiên cuối cùng câu chuyện lại diễn ra không suôn sẻ khi CFA không tỏ mặn mà với vị HLV người Pháp.

"Ông ấy là một HLV giỏi nhưng những quan chức của CFA đã không tỏ ra bận tâm. Họ cho rằng Philippe Troussier cũng có năng lực nhưng lại có tính cách quá mạnh mẽ. Nếu mời về cầm quân ở ĐTQG, ông ta sẽ không chịu nghe lời của các thành viên trong liên đoàn. Hồ sơ của Troussier sau đó đã bị gạt đi", cây viết của Sohu tiết lộ.

Trên thực tế, việc truyền thông Trung Quốc bất ngờ nhắc lại câu chuyện về HLV Philippe Troussier trong quá khứ không chỉ bởi sự tiếc nuối khi ông đang thành công tại Việt Nam trong cương vị Giám đốc kỹ thuật Trung tâm PVF và HLV trưởng đội U19 Việt Nam.

Hồi đầu năm nay, CFA đã chính thức bổ nhiệm ông Li Tie vào ghế HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc sau khi HLV Marcello Lippi từ chức. 

Tuy nhiên việc chính HLV Li Tie là người dẫn dắt tuyển Trung Quốc thi đấu thất vọng tại cúp Đông Á 2019 ngay trước đó khiến cho dư luận hiện không có nhiều niềm tin vào lựa chọn này của lãnh đạo CFA.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại