[ẢNH, VIDEO] Chưa ốm vì virus corona, nhiều người TQ đã "sứt đầu, mẻ trán" vì tranh giành khẩu trang

Hồng Anh |

Khi số người tử vong và nhiễm virus corona (2019 - nCoV) ngày càng tăng cao, thì các kho hàng khẩu trang tại Trung Quốc cũng dần cạn sạch hàng do tâm lý lo sợ của người dân.

Trong vài ngày gần đây, khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV có những diễn biến phức tạp, nhiều người dùng mạng xã hội đã ghi lại được các hình ảnh và video cho thấy "sức nóng" tại các cửa hàng thuốc - và thậm chí là tại các nhà máy sản xuất khẩu trang.

Trong tuần qua, những người dùng mạng xã hội châu Á cho biết tại các thành phố lớn trong khu vực như Thượng Hải, Hồng Kông hay Singapore, khẩu trang gần như cháy hàng và sản xuất không kịp do sức mua quá lớn.

Những người xếp hàng dài trước cửa hiệu thuốc, trong trung tâm thương mại, đám đông chen chúc nhau trước cổng nhà máy thuốc... là những hình ảnh thường thấy trong những ngày này ở Trung Quốc và một số quốc gia châu Á lân cận.

Một số hình ảnh do người dùng Twitter ghi lại tại một số thành phố của Trung Quốc trong những ngày gần đây:

[ẢNH, VIDEO] Chưa ốm vì virus corona, nhiều người TQ đã sứt đầu, mẻ trán vì tranh giành khẩu trang - Ảnh 2.

Người Hồng Kông (Trung Quốc) xếp hàng chờ mua khẩu trang. Ảnh: Twitter

[ẢNH, VIDEO] Chưa ốm vì virus corona, nhiều người TQ đã sứt đầu, mẻ trán vì tranh giành khẩu trang - Ảnh 3.

Khung cảnh tương tự ở thành phố Thượng Hải. Ảnh: Twitter

Người dân Thượng Hải đánh nhau ngay trước cửa hiệu thuốc để tranh giành khẩu trang

Người Trung Quốc xếp hàng dài trên đường phố để chờ tới lượt mua khẩu trang

[ẢNH, VIDEO] Chưa ốm vì virus corona, nhiều người TQ đã sứt đầu, mẻ trán vì tranh giành khẩu trang - Ảnh 6.

Trong các trung tâm thương mại cũng đông nghịt người chờ mua khẩu trang do lo sợ virus corona. Ảnh: Twitter

Ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), người dân chen chúc, tranh giành ngay ngoài cổng nhà máy sản xuất khẩu trang

Các tiệm thuốc ở Hồng Kông (Trung Quốc) cũng cháy hàng

Theo số liệu ngày hôm nay (31/1), tại Trung Quốc đã có 213 ca tử vong do virus corona. Trong khi đó, số người nhiễm virus này trên toàn cầu đã gần chạm mốc 10.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày hôm nay cũng đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh virus corona.

Cập nhật tình trạng nhiễm virus corona trên toàn cầu:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại