Virus corona: Sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, TT Trump vẫn lạc quan

Hồng Anh |

"Hy vọng tình hình sẽ không đến nỗi tệ như mọi người tưởng tượng", ông Trump phát biểu trước các cử tri chỉ vài giờ sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus corona.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 5 (30/1 - theo giờ Washington) đã trấn an người dân Mỹ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona (2019 - nCoV), Politico đưa tin.

Cụ thể, tại một buổi tiếp xúc cử tri ở bang Michigan vào tối ngày 30/1, ông Trump đã "đảm bảo" với họ rằng mọi chuyện "sẽ có kết thúc tốt đẹp".

"Hy vọng tình hình sẽ không đến nỗi tệ như mọi người tưởng tượng", ông Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

Virus corona bắt đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Tính tới thời điểm hiện tại, Bắc Kinh đã xác nhận có 213 trường hợp tử vong, và số ca nhiễm bệnh đã gần lên đến 10.000. Loại virus này đã lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó bao gồm Mỹ - nơi vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus từ người sang người vào sáng hôm 30/1 vừa qua.

Khác với cách phản ứng thường lệ, gần đây ông Trump khá im lặng trước những diễn biến về dịch viêm phổi cấp do virus nCoV và chủ trương giữ thái độ lạc quan trước dịch bệnh này.

"Chúng tôi tin là tình hình đang được kiểm soát rất tốt. Tới thời điểm hiện tại, Mỹ mới chỉ có rất ít ca nhiễm bệnh - 5 người - và tất cả những người này đều đã được chữa trị thành công và đang dần hồi phục", ông Trump nói với các cử tri của mình, dù chỉ vài giờ trước đó, Mỹ đã xác nhận ca thứ 6 nhiễm virus nCoV.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và các quốc gia khác, và chúng tôi tin rằng tất cả sẽ có kết thúc tốt đẹp... Tôi xin đảm bảo với mọi người điều đó", vị Tổng thống Mỹ trấn an người dân.

Hôm thứ 4 (29/1), Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống đã thành lập một đội đặc nhiệm để xử lý các vấn đề liên quan tới dịch bệnh do virus nCoV, đứng đầu là ông Alex Azar, Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Mỹ.

Mặc dù tại Mỹ vẫn chưa có ca tử vong vì virus nCoV, và các quan chức y tế của Mỹ vẫn giữ mức độ cảnh báo thấp đối với các công dân nước này, nhưng thực tế là họ đang có gần 100 ca nghi nhiễm nCoV đang bị cách ly để kiểm tra. Trong khi đó, tuyên bố của ông Trump về 5 người bệnh đang hồi phục tốt vẫn chưa được kiểm chứng, theo Politico.

 Tổng thống Trump trấn an cử tri về virus corona

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại