Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn ngày mùng 3 Tết ở Nam Định

Hoàng Hải |

Sáng 27/1 (tức mùng 3 Tết) tại nhà thờ giáo xứ Trà Lũ (xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã diễn ra hội chợ gồm các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt lợn, câu vịt...

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 1.

Hội chợ xuân 2020 diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Trà Lũ năm nay thu hút sự chú ý của hàng nghìn giáo dân quanh khu vực nhà thờ. Tại hội chợ diễn ra các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắn lợn, câu vịt....

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 2.

Trò chơi thu hút được sự quan tâm của giới trẻ nhiều nhất đó là trò bịt mắt bắt lợn.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 3.

Mỗi lượt, nhóm thanh thiếu niên vào tham gia bắt lợn có hàng trăm khán giả đứng ngoài hò reo, cổ vũ.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 4.

Trước khi vào bắt lợn, người chơi phải mua vé do ban tổ chức phát hành và đeo khăn bịt kín mắt.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 5.

2 chú lợn nặng khoảng 6 - 8kg nhưng rất khỏe, nhanh khiến hàng trăm người chơi phải ra về tay trắng.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 6.

Hội chợ xuân diễn ra vào ngày mùng 3 Tết đầu năm được cha xứ, cùng các giáo dân duy trì gần 10 năm tại giáo xứ Trà Lũ.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 7.
Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 8.

Để các chú lợn trong tầm kiểm soát và đảm bảo an toàn cho người chơi, ban tổ chức tiến hành lắp đặt miếng chắn quanh khu vực bắt lợn.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 9.

"Hội chợ xuân đầu năm là nơi mang lại niềm vui, giải trí cho các giáo dân. Mọi người cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa làm ăn thuận lợi, thăng tiến...", ông Trần Văn Cường (giáo dân giáo xứ Trà Lũ) chia sẻ.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 10.

Bên cạnh trò chơi bịt mắt bắt lợn là trò câu vịt cũng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 11.

Hội chợ xuân 2020 tại giáo xứ Trà Lũ có điểm khác biệt với các hội chợ khác đó là không bán hàng mà chỉ diễn ra các trò chơi dân gian.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 12.

Để câu được vịt, người chơi phải hết sức khóe léo, tỉ mỉ và yếu tố may mắn cũng rất quan trọng.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 13.

Lưỡi để câu vịt là một chiếc vòng tròn có bán kính khoảng 7cm, khi đầu vịt qua vòng tròn người chơi nhanh chóng giật vịt khỏi mặt nước.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 14.
Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 15.
Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 16.

Các chú vịt nhanh và khỏe khiến cho việc câu vịt gặp rất nhiều khó khăn.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 17.
Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 18.

Sau các trò chơi dân gian, đến trưa cùng ngày là phần hấp dẫn nhất của hội chợ: chương trình quay xổ số với giải đặc biệt là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave trị giá 20.000.000đ (20 triệu đồng).

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 19.

Trước khi quay giải đặc biệt là phần quay các giải nhất, nhì, ba với phần thưởng là quạt điện, lò vi sóng, ấm điện siêu tốc...

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 20.

Cha Giuse Vũ Thanh Thảo - Linh mục chánh xứ Trà Lũ kiểm tra xe máy trước khi trao cho người nhận giải.

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 21.

Người được giải đặc biệt năm nay là anh Trần Văn Đỉnh (SN 1986, đến từ khu mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Trà Lũ).

Độc đáo hội chợ câu vịt, bịt mắt bắt lợn tổ chức 1 năm 1 lần  - Ảnh 22.

Anh Đỉnh vui mừng khi mình là chủ nhân được giải đặt biệt năm nay.

Độc đáo trò chơi bịt mắt bắt lợn và câu vịt tại hội chợ giáo xứ trà lũ 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại