TQ tuyên bố virus Vũ Hán có thể lây lan trong 14 ngày ủ bệnh: Nhiễm từ người khỏe?

Thi Anh |

Virus corona chủng mới có thể lây nhiễm trong giai đoạn ủ bệnh, quan chức y tế Trung Quốc cho biết.

Có thể lây nhiễm trong giai đoạn ủ bệnh

SCMP dẫn nguồn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, virus corona chủng mới có thể lây nhiễm kể cả trong giai đoạn ủ bệnh (lên tới 14 ngày) và khả năng lây lan của loại virus này đang gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, ông Ma Xiaowei, đại diện NHC cho hay, tính đến thời điểm này hiểu biết của chính quyền về virus corona chủng mới vẫn còn "hạn chế" và họ cũng không rõ về rủi ro từ các hình thức biến chủng tiềm tàng của virus.

"Dịch bệnh dự kiến sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa", ông Ma nói.

TQ tuyên bố virus Vũ Hán có thể lây lan trong 14 ngày ủ bệnh: Nhiễm từ người khỏe? - Ảnh 1.

Ông Ma Xiaowei, đại diện của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người đại diện NHC cho hay, giai đoạn ủ bệnh của virus corona chủng mới (gây viêm phổi Vũ Hán) kéo dài từ 1 đến 14 ngày và nó có khả năng lây nhiễm trong suốt thời gian ủ bệnh. Đây là một điểm khác biệt so với loại virus gây SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), dịch bệnh bắt nguồn từ Trung Quốc và khiến gần 800 người thiệt mạng trên toàn cầu.

Ông này cũng nhắc lại các thông tin trước đó về việc các triệu chứng có thể không xuất hiện ngay lập tức trên cơ thể người nhiễm virus. Điều này đã góp phần gây thêm nhiều khó khăn cho giới chức Trung Quốc trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cố vấn kỳ cựu cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho rằng thông tin mà NHC mới đưa ra là "yếu tố làm thay đổi tình thế". Tiến sĩ William Schaffner chuyên về bệnh truyền nhiễm nói: "Khi hay tin, tôi đã nghĩ : Vậy là sự việc tệ hơn những gì ta dự tính. Điều này có nghĩa là khả năng lây nhiễm cao hơn tính toán ban đầu". 

Theo CNN, nếu thông tin từ NHC là đúng thì trong vòng 2 tuần, những người thậm chí còn không biết mình bị nhiễm bệnh hoàn toàn có thể lây virus cho người khác. 

Ông Schaffner cho rằng cần phải xem xét lại các phương pháp khống chế virus corona chủng mới hiện đang được áp dụng: "Nếu ông Ma đúng, thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại chiến lược của mình, đó là điều chắc chắn".

Điều trị bằng thuốc kháng HIV

Hiện nay Trung Quốc đang sử dụng các loại thuốc chống HIV như một phương pháp điều trị thử nghiệm cho bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra trong khi thế giới đang nghiên cứu tìm biện pháp đặc trị.

Dẫn nguồn NHC, Bloomberg cho hay, việc kết hợp hai loại thuốc kháng virus của 1 công ty dược phẩm Mỹ, vốn dùng để điều trị và ngăn ngừa HIV, là một phần trong kế hoạch điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới. 

Wang Guangfa, một chuyên gia của Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, người vừa nhiễm virus corona chủng mới sau khi tới thăm Vũ Hán cho biết, ông đã sử dụng các thuốc chống HIV để điều trị và các loại thuốc này có tác dụng tích cực đối với bản thân ông. 

Mặc dù NHC khuyên bệnh nhân sử dụng 2 loại thuốc nêu trên nhưng cơ quan này thừa nhận, hiện tại vẫn chưa có bất cứ loại thuốc kháng virus nào hiệu quả. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2082 ca mắc viêm phổi do virus corona chủng mới được ghi nhận trên thế giới, trong đó riêng Trung Quốc có 2029 trường hợp. Từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối 2019, đã có 56 người tử vong.

Trung Quốc "chạy đua" ngăn dịch bệnh lây lan

Các biện pháp khống chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc sẽ được thắt chặt, ông Ma Xiaowei nhấn mạnh trong bối cảnh khả năng lây lan của virus corona chủng mới được cho là "ngày càng mạnh". 

"Mức độ lây truyền có dấu hiệu gia tăng và "nguồn nhiễm bệnh có thể đi lại" [ý chỉ những bệnh nhân có ít triệu chứng] khiến cho công tác kiểm soát và ngăn ngừa bệnh trở nên khó khăn", ông Ma nói.

Virus Vũ Hán nCoV-2019

Số ca NHIỄM BỆNH: 2082

Số ca TỬ VONG: 56

-

Số liệu từ NHC

Ngày 26/1/2020

Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp khống chế dịch, mà mới đây nhất là lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã, yếu tố được xem là khởi đầu của dịch bệnh. 

Các biện pháp gồm có:

- Tạm thời cấm nuôi, vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã tại các chợ cũng như các nền tảng trực tuyến. 

- Đình chỉ hoạt động của xe buýt liên tỉnh tại Sơn Đông, Bắc Kinh và Thượng Hải. 

- Hạn chế di chuyển tại ít nhất 20 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc với tổng số dân lên tới hơn 57 triệu người. Đặc biệt tại tâm dịch Vũ Hán, các phương tiện công cộng, cũng như tàu hỏa và máy bay thương mại với xuất phát điểm từ Vũ Hán đều bị đình chỉ tạm thời. 

- Gấp rút xây dựng 1 bệnh viện dã chiến 1000 giường bệnh ở Vũ Hán để đáp ứng số lượng bệnh nhân tăng nhanh. Các bệnh viện hiện thời trong thành phố kêu gọi viện trợ vật phẩm y tế do thiếu hụt. 

- Trung Quốc hủy toàn bộ tour nước ngoài và ngừng bán các gói du lịch cho công dân từ 27/1.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại