Điều tra vụ sát hại bạn nhậu vì mâu thuẫn trong tiệc rượu

Thanh Lâm |

Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, cả ba thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, một người bị bạn nhậu sát hại.

Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là Lý H., SN 1989, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

Theo nội dung vụ án, khoảng 11h ngày 8/1, Lê Hoàng Hiếu, SN 1998, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Hứa Nhí Nhỏ (SN 1991, ngụ xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và H..

Đến 22h cùng ngày thì cả ba người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. H. dùng tay đánh vào ngực Hiếu thì Hiếu đánh lại bằng cây sắt. Bất ngờ, Nhỏ lấy dao xông vào đâm một nhát trúng lưng H..

Điều tra vụ sát hại bạn nhậu vì mâu thuẫn trong tiệc rượu - Ảnh 2.

Điều tra vụ sát hại bạn nhậu vì mâu thuẫn trong tiệc rượu. (Hình minh họa).

Nghe có tiếng động, ông Lê Văn Khuyên (SN 1976, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) là bác ruột của Hiếu) ở nhà kế bên liền chạy sang thì nhìn thấy Hiếu, H. và Nhỏ đang ở phía trước nhà Hiếu.

Lúc này, Hiếu cho biết sẽ lấy xe chở H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Khuyên nói với Hiếu là không có làm dính đến pháp luật mất công. Nghe vậy, Nhỏ cõng H. lên lưng còn Hiếu đi theo sau hướng về nhà H..

Sau đó, ông Khuyên đi ra nền lộ phía trước nhà Hiếu thì phát hiện có nhiều máu. Ông Khuyên đã lấy nước để tạt rửa máu, xóa dấu vết gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đến khoảng 5h30 ngày 9/1, người dân phát hiện H. nằm chết cạnh lộ bê tông trước sân nhà mình nên báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cờ Đỏ cùng các đơn vị nghiệp Công an TP.Cần Thơ tiến hành các công tác khám nghiệm để phục vụ điều tra.

Sau khi gây án, Nhỏ bỏ trốn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng và đến tối cùng ngày thì đầu thú. Đồng thời, Nhỏ khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với Hiếu.

Hiện, Viện KSND TP.Cần Thơ đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Hiếu và Hứa Nhí Nhỏ về hành vi giết người; Lê Văn Khuyên về hành vi che giấu tội phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại