Chiến sự Syria: Tuyệt vọng liều lĩnh tấn công dồn dập vào quân đội Syria, phiến quân thất bại cay đắng

Vũ Thu Hương |

Các phiến quân tấn công nhắm vào lực lượng quân đội chính phủ ở Syria nhiều lần, trong vùng giảm xung đột tại Idlib và tất cả các cuộc tấn công này đều bị đẩy lùi.

Theo AMN, người đứng đầu trung tâm hòa giải Nga ở Syria, Thiếu Tướng Yuri Borenkov tuyên bố rằng các phiến quân tấn công nhắm vào lực lượng quân đội chính phủ ở Syria nhiều lần, trong vùng giảm xung đột tại Idlib và tất cả các cuộc tấn công này đều bị đẩy lùi.

"Súng của nhóm khủng bố, đảng Hồi giáo Turkestan hoạt động ở vùng Idlib đã nhắm vào lực lượng quân chính phủ nhiều lần", ông Borenkov cho biết tại cuộc họp báo.

Ông Borenkov cũng cho biết rằng tại vùng Azmarin, có khoảng 30 tay súng dưới sự hỗ trợ của các phiến quân có vũ trang đã nỗ lực chiếm các cứ điểm của quân đội Syria.

Ông tiếp tục "Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, 3 người bỏ mạng, 7 tay súng bị thương nhưng cũng có lính Syria thiệt mạng và bị thương".

Ông Borenkov lưu ý rằng một cuộc tấn công khác cũng diễn ra trên trục Al-Ghadfa-Abu Dafna. Cuộc tấn công của phiến quân cũng nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria nhưng cuộc tấn công này nhanh chóng bị đẩy lùi.

Cuộc tấn công thứ 3 xảy ra khi khoảng 20 tay súng cố gắng xâm nhập vào làng Al-Tah, tuy nhiên cuộc tấn công này cũng thất bại khi một tay súng phải bỏ mạng, 3 tay súng bị thương. Hai binh sĩ Syria thiệt mạng và một số người bị thương, ông Borenkov nói thêm.

Trùm dầu mỏ IS bị tiêu diệt

Phiến quân Al-Iraqi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động buôn lậu dầu để cấp tiền cho thành viên IS bị dân quân người Kurd tiêu diệt tuần trước.

"Phiến quân có biệt danh Abu al-Ward al-Iraqi và một thành viên IS chưa rõ danh tính bị tiêu diệt trong cuộc đột kích hôm 14/1 tại tỉnh Deir ez-Zor, Syria. Al-Iraqi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động buôn lậu dầu mỏ và cung cấp tiền cho các tay súng IS đang lẩn trốn", Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ngày 19/1 ra thông cáo cho biết.

Cuộc đột kích là hoạt động mới nhất của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu sau khi thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt hồi tháng 10/2019. Mỹ thông báo duy trì hiện diện quân sự tại Iraq và Syria để truy quét tàn dư IS và ngăn tổ chức này trỗi dậy lần nữa.

Hơn 500 lính Mỹ đang đóng quân chủ yếu tại các tiền đồn ở khu vực tỉnh Deir ez-Zor và al-Hasakah, miền đông Syria để bảo vệ các mỏ dầu và ngăn chúng rơi vào tay IS. "IS rất muốn đặt bàn tay khủng bố của chúng lên trên các mỏ dầu. Chúng tôi đang cùng các đối tác Syria ngăn điều đó xảy ra", đại tá Caggins nói.

Việc Mỹ tiếp quản và tuyên bố không cho các lực lượng khác tiếp cận mỏ dầu ở miền đông Syria gây tranh cãi. Bộ Quốc phòng Nga và chính phủ Syria cáo buộc Mỹ kiểm soát các mỏ dầu bằng vũ lực và gọi đây là "hành vi ăn cướp cấp nhà nước". Một vụ đối đầu xảy ra tuần trước khi đoàn xe quân sự Nga tìm cách tiếp cận mỏ dầu Rumeylan ở tỉnh al-Hasakah và bị lính Mỹ chặn lại song không xảy ra nổ súng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại