Quán ăn bị tố chặt chém rồi đánh người ở Long An từng "hét giá" 2 tô hủ tiếu giá 200 ngàn

Minh Mẫn |

Qua làm việc, chủ quán ăn không thừa nhận mình chặt chém, đánh người đi đường.

Ngày 23/1, ông Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã làm việc với chủ quán ăn tố chặt chém thực khách rồi đánh người xôn xao mạng xã hội.

Theo vị lãnh đạo UBND xã, chủ quán cơm không thừa nhận "chặt chém" dĩa cơm sườn và tô hủ tiếu chay với giá 500.000 đồng, hành vi quơ tay làm hư điện thoại của khách cũng không xảy ra.

Chủ quán khẳng định chỉ tính mỗi món 40.000 đồng. "Nếu cần tôi sẵn sàng đối chất nếu hai vị khách trên quay lại", chủ quán nói.

Do khách đã về quê, chưa có địa chỉ cụ thể và không chứng cứ chứng minh, nên đoàn liên ngành lập biên bản ghi nhận sự việc.

Được biết, quán ăn này trước đó cũng tính tiền hai tô hủ tiếu giá 200.000 đồng khiến thực khách bức xúc đi báo công an.

Trước đó, tối 21/1, anh T. cùng em gái trên đường về quê ở Trà Vinh thì dừng chân tại 1 quán cơm không tên trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Tại đây, họ gọi 1 dĩa cơm và tô hủ tiếu và bị chủ quán "hét" giá đến 500 nghìn đồng. Khi em gái của anh T. dùng điện thoại quay lại thì bị 1 thanh niên xông vào túm, đánh. Bức xúc trước hành động trên, anh T. đã chia sẻ clip kèm nội dung câu chuyện lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại