Không khí Hà Nội ở mức xấu ngày cận Tết

PHẠM QUÝ |

Tình trạng không khí sáng 22/1 tại Hà Nội ở ngưỡng đỏ, nhiều nơi gần chạm ngưỡng tím, cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Sáng 22/1, chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều nơi tại Hà Nội ở ngưỡng cam và đỏ, ngưỡng xấu, mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, nhóm người nhạy cảm người già, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh hô hấp mãn tính không nên ra ngoài.

10h sáng, theo ứng dụng chất lượng không khí PAMair, nhiều khu vực có chất lượng không khí dao động ở ngưỡng đỏ, như: Nhân Chính (181), Phú Xuyên (178), Trần Quang Khải (171), Hoàn Kiếm (168), Hoàng Mai (168), Minh Khai (165), Ô Chợ Dừa (164), Bà Triệu (161)…

Cổng Thông tin Quan trắc Môi trường Hà Nội thời điểm đo 10h sáng cũng cho thấy nhiều nơi chạm ngưỡng đỏ.

Không khí Hà Nội ở mức xấu ngày cận Tết - Ảnh 1.

Chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 21/1 nhiều nơi ở ngưỡng đỏ, gần chạm tím.

Trang Airvisual thời điểm 10h35 xếp Hà Nội đứng thứ 13, TP. HCM thứ 26 trong tổng số 10.000 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với AQI lần lượt là 172 và 138. Đơn vị đo tính theo Mỹ.

Không chỉ riêng Hà Nội và TP.HCM, một số tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc hôm nay không khí rất xấu, như: Bắc Ninh (190), Thái Nguyên (178), Hà Nam (170), Bắc Giang (165), Hưng Yên (154)…

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến không khí ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc những ngày qua bị ô nhiễm là khói bụi từ công trường, máy móc xây dựng, các phương tiện giao thông hay thói quen buôn bán, đốt than, rơm rạ của người dân.

Tuy vậy, đến nay thành phố vẫn chưa thực hiện kiểm kê lượng khí thải để xác định nguyên chính gây nên tfnh trạng ô nhiễm.

Nhất là những ngày cận Tết, thời tiết không thuận lợi mà lượng phương tiện giao thông tăng đột biến nên tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội không được cải thiện.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm người già, trẻ nhỏ, người có tiền sử mắc các bệnh hô hấp mãn tính không nên ra ngoài. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, mọi người cần trang bị mũ, áo, khẩu trang và kính để hạn chế tác hại của ô nhiễm không khí.

Dự kiến, trong vài ngày tới, từ 24/1 (đêm 30 Tết) miền Bắc sẽ có thêm lượng không khí lạnh gây mừa nhiều, chất lượng không khí sẽ được cải thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại