[28 Tết] Đường 2 chiều "biến thành" 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ

Nhóm PV |

Trưa 22/1, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Phú Xuyên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Ghi nhận của PV vào sáng 22/1 (tức 28 tháng chạp), lượng người dân đổ về quê đông khiến giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội như Giải Phóng, vành đai 3, Quốc lộ 1A cũ ùn ứ nghiêm trọng.

Tại thời điểm 11h, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Phú Xuyên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khiến các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở tuyến Quốc lộ 1A (cũ)

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 2.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 3.

Đường 2 chiều biến thành 1 chiều khiến giao thông ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 4.

Nam thanh niên chật vật điều khiển xe máy theo đúng phần đường của mình thoát khỏi điểm ùn tắc tại khu vực làng Mai Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín.

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 5.

Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín đường 2 chiều gần như biến thành 1 chiều theo hướng Hà Nội về Hà Nam.

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 6.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 7.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 8.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 9.

Nhiều người chọn phương án xuống đi bộ ngay trên đường tàu để thoát khỏi điểm ùn tắc thay vì ngồi trên xe máy.

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 10.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 11.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 12.
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 13.

Để thoát khỏi điểm ùn tắc, nhiều người chọn phương án đi vào làng Mai Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín sau đó di chuyển ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến gần gầm cầu Giẽ sẽ quay trở lại Quốc lộ 1A cũ.

Bến xe Mỹ Đình thông thoáng hơn ngày thường

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ - Ảnh 15.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực bến xe Mỹ Đình và dọc đường Phạm Văn Đồng ra cầu Nam Thăng Long, trong trưa 28 Tết lượng người, phương tiện không đông và việc lưu thông vẫn diễn ra bình thường, thông thoáng, thậm chí một số điểm giao với đường Trần Quốc Hoàn - Phạm Văn Đồng không xảy ra ùn ứ như ngày thường.

TP. HCM: Người dân phải tranh thủ ra bến xe Miền đông từ sớm để kịp chuyến xe về quê. Clip thực hiện ngày 19/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại