Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết

THÀNH TRUNG - HỮU DÁNH |

Hơn 10 ngày sau vụ chống người thi hành công vụ dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, người dân thôn Hoành trở lại nhịp sống bình thường, đào, quất, hoa trái được bày bán khắp nơi phục vụ bà con sắm Tết.

Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 1.

10 ngày sau vụ một nhóm người gây rối, chống người thi hành công vụ khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh và một người dân thiệt mạng, vẻ bình yên trở lại với thôn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hai ngày trước, lực lượng chức năng rút hết khỏi làng.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 2.

Đào cũng được bày bán khá nhiều.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 3.

Cụ ông thong thả đi ngắm quất chiều 25 tháng Chạp.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 4.

Cụ bà thảnh thơi chọn nải chuối đẹp về trưng Tết.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 5.

Buổi chiều trời ngừng mưa, trời ấm hơn, người dân ra đường sắm Tết đông dần.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 6.

Tấm tranh cổ động lớn chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được treo lên.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 7.

Song song với việc sắm Tết, dân thôn Hoành cũng lo gieo mạ.



Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết - Ảnh 8.

Trên cánh đồng bên ngoài thôn Hoành, người dân bơm nước vào ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới bội thu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại