Cập nhật Tứ kết U23 châu Á: Hy vọng cuối của ĐNÁ rơi rụng, lộ diện cặp Bán kết đầu tiên

Đoàn Dự |

Theo sau Saudi Arabia, Australia cũng tiến vào Bán kết U23 châu Á 2020 và ít nhất 1 trong 2 đội này sẽ có vé dự Olympic 2020.

Ở trận đấu lúc 17h15, Saudi Arabia đã loại đại diện cuối của ĐNÁ, cũng là nước chủ nhà khỏi VCK U23 châu Á. Dù chơi nhỉnh hơn và xứng đáng thắng, nhưng mấu chốt để Saudi Arabia đi tiếp vẫn là nhờ tình huống thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài ở phút 79.

Ngoài tình huống ghi bàn trên chấm 11m, Saudi Arabia còn nhiều cơ hội ngon ăn khác nhưng đều bỏ lỡ rất vô duyên. Thái Lan cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ đầy tiếc nuối.

Cập nhật Tứ kết U23 châu Á: Hy vọng cuối của ĐNÁ rơi rụng, lộ diện cặp Bán kết đầu tiên - Ảnh 1.

Tại khung 20h15, trận đấu giữa Australia vs Syria cũng cực kì căng thẳng. Australia là đội chơi áp đảo, kiểm soát bóng 60.7%, tung ra 9 pha dứt điểm, trúng 4. Bên kia chiến tuyến, cầm bóng ít hơn nhưng Syria phòng ngự phản công rất lợi hại. Họ có 14 pha dứt điểm, trúng đích 5 song đáng tiếc không thể ghi bàn.

Hai đội kéo nhau tới hiệp phụ và ở phút 111, Al Hassan Toure ghi bàn thắng quý hơn vàng đưa Australia vào Bán kết. Tại trận Bán kết 1, Australia sẽ đụng độ Saudi Arabia. Đội thắng sẽ vào Chung kết và có vé dự Olympic Tokyo 2020. Đội thua sẽ cần tranh hạng 3 để có vé dự Thế vận hội.

Vào lúc 17h15 ngày mai, 19/1, Hàn Quốc sẽ đụng độ Jordan trong khi UAE vs Uzbekistan lúc 20h15.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại