Hé lộ nguyên nhân vụ ép xe chém người phụ nữ đang chở con gái nhỏ tới tấp ở Thái Nguyên

Hoàng Hải |

Tại cơ quan công an, La Đình Hợi khai nhận hành vi chém chị H. trên cầu Cứng vào sáng 13/1, là do mâu thuẫn tình cảm.

Sáng 16/1, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - Trưởng Công an TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, tại cơ quan công an, La Đình Hợi (SN 1983, trú tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên), nghi phạm ép xe, chém chị Trần Thị H. (trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Hợi khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên ngày 13/1, đã mua một con dao phay rồi gây án.

Sáng 13/1, khi gặp nạn nhân tại cầu Cứng (thuộc TP Sông Công, TP Thái Nguyên), Hợi đã dùng dao chém chị H. nhiều nhát khiến chị này trọng thương.

Trước đây Hợi và chị H. làm cùng công ty.

Như đã đưa tin, vào sáng 13/1, chị H. chở con gái lưu thông đến cầu Cứng (thuộc địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì bất ngờ bị La Đình Hợi chặn đường, ép xe.

Sau đó, đối tượng đã rút dao mang theo người chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân trọng thương, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại