Trước ngày đấu Triều Tiên, Quang Hải gửi lời nhắn quan trọng đến hàng công U23 Việt Nam

Linh Đan (từ Bangkok) |

Tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập vào chiều 15/1 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp U23 Triều Tiên.

Trước khi bước vào buổi tập, toàn bộ các thành viên U23 Việt Nam đã được nghe Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chia sẻ cảm xúc của mình trước sự quan tâm lớn lao này, đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ:

"Thực sự toàn đội cảm thấy rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của Thủ tướng cũng như người hâm mộ Việt Nam. Tất cả đã luôn ở bên, sát cánh, dành sự quan tâm cho đội trong suốt thời gian tới Thái Lan tham dự giải U23 châu Á 2020".

Tiếp đó, đánh giá về U23 Triều Tiên, Quang Hải cho rằng dù đội bóng này đã chính thức bị loại nhưng không vì thế mà có thể xem nhẹ đối thủ.

"Dù thua 2 trận trước như U23 Triều Tiên không phải đội bóng yếu. Theo đánh giá của ban huấn luyện cũng như toàn đội, bọn em phải có sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai.

U23 Triều Tiên là một đội bóng chơi gắn kết, có sức mạnh và sự quyết tâm rất cao. U23 Việt Nam sẽ phải chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để có được chiến thắng".

Trước ngày đấu Triều Tiên, Quang Hải gửi lời nhắn quan trọng đến hàng công U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đặc biệt, Quang Hải cũng đưa ra quan điểm của mình trước việc U23 Việt Nam chưa thể ghi được bàn thắng nào sau 2 trận đã đấu.

"Hai trận đấu vừa qua có những mặt mà các cầu thủ sẽ phải cải thiện. Ví dụ như phải đưa ra quyết định một cách quyết đoán hơn và tích cực tung ra nhiều cú sút hơn nữa để cải thiện hàng công ở trận đấu sắp tới".

Toàn văn bức thư Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới HLV Park Hang-seo, Ban Huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ U23 Việt Nam.

"Trong không khí rộn ràng đón xuân năm mới Canh Tý 2020, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ niềm vui về thắng lợi xuất sắc tại môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30), giờ đây chúng ta vững bước tiến lên đối mặt với thách thức cao hơn ở cấp độ toàn châu Á, Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020.

Những ngày qua, người hâm mộ và nhân dân cả nước theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của Đội tuyển thân yêu, chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ, ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực.

Ngày mai 16/1, chúng ta bước vào một trận đấu mới đầy thử thách, tôi và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, những "chiến binh sao vàng" thân yêu, tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc, rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại