Tỷ phú Nhật Bản tuyển người cùng bay lên Mặt trăng: Là nữ giới, độc thân, trên 20 tuổi, nếu chiến thắng sẽ được làm...vợ tỷ phú

Anh Việt |

Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ tổ chức một chương trình 'tìm vợ', khi người chiến thắng sẽ có cơ hội du hành Mặt Trăng cùng tỷ phú này

Tỷ phú Yusaku Maezawa - người đầu tiên mua suất bay vào vũ trụ của SpaceX vừa tung ra một chiến dịch tuyển chọn "một đối tác nữ" để cùng mình tham gia chuyến du hành quanh Mặt Trăng. Đáng chú ý, ‘đối tác nữ’ cùng bay vào vũ trụ cùng ông Maezawa sẽ có cơ hội được…làm vợ của vị tỷ phú người Nhật này.

"Ước mơ từ lâu nay của ông Maezawa là được bay vào vũ trụ. Ông muốn đến một nơi đặc biệt cùng với một ai đó cũng đặc biệt không kém", trang web của tỷ phú Maezawa đăng tải nội dung tuyển lựa phi hành đoàn. Ông Maezawa gần đây vừa chia tay bạn gái là diễn viên Ayame Goriki (27 tuổi).

Tỷ phú Nhật Bản tuyển người cùng bay lên Mặt trăng: Là nữ giới, độc thân, trên 20 tuổi, nếu chiến thắng sẽ được làm...vợ tỷ phú - Ảnh 1.

Tỷ phú Yusaku Maezawa

Được biết, chiến dịch tuyển chọn này là một phần trong chương trình truyền hình hẹn hò thực tế có tên "Full Moon Lovers" (Tạm dịch: Người yêu trăng tròn), vốn sẽ được phát sóng trên nền tảng trực tuyến nổi tiếng tại Nhật  - AbemaTV. Các ứng viên nữ khi tham dự chương trình này sẽ phải đáp ứng các tiêu chí như độ tuổi trên 20, còn độc thân, có tính cách ‘tươi sáng’, thích trải nghiệm những điều mới lạ trong cuộc sống và có hứng thú với việc du hành vào không gian.

Ngày 17/1 tới đây sẽ là hạn cuối để các ứng viên nộp đơn tham gia chương trình ‘tuyển vợ’ cho tỷ phú Maezawa. Những ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được ban tổ chức quyết định vào cuối tháng 1. Theo website tuyển chọn, các cô gái sẽ phải tham gia vào các buổi hẹn hò đặc biệt ‘để tìm hiểu thêm về tỷ phú Maezawa’ vào tháng 2 và tháng 3. Quyết định sau cùng về việc lựa chọn đối tác lên Mặt trăng cùng Maezawa sẽ được công bố vào cuối tháng 3/2020.

"Khi cảm giác cô đơn và trống rỗng đang từ từ xâm chiếm tôi, có một điều tôi nghĩ tới: Tiếp tục yêu thương một người phụ nữ nào đó", ông Maezawa viết trên trang web tuyển dụng. "Tôi muốn cùng với người bạn đời tương lai của mình bày tỏ tình yêu thương cho nhau và ước mong cho hòa bình thế giới từ ngoài vũ trụ", tỉ phú Nhật viết, đề cập đến kế hoạch bay quanh mặt trăng vào năm 2023 trên tàu vũ trụ Starship của hãng SpaceX thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk.

Vào tháng 9/2018, SpaceX tiết lộ tỷ phú Maezawa đã đặt cọc một khoản tiền không nhỏ để trở thành hành khách tư nhân đầu tiên trên Starship. Đây là thế hệ tàu vũ trụ mới nhất của SpaceX, vốn sở hữu kích thước khá lớn cùng khả năng đưa con người tới Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Tỷ phú Nhật Bản tuyển người cùng bay lên Mặt trăng: Là nữ giới, độc thân, trên 20 tuổi, nếu chiến thắng sẽ được làm...vợ tỷ phú - Ảnh 2.

Maezawa là người sáng lập công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nhật Bản Zozotown. Ông hiện sở hữu giá trị tài sản khoảng 2 tỷ USD theo ước tính của tạp chí Forbes.

Chuyến du hành sẽ đưa Maeazwa bay quanh Mặt Trăng (nhưng không đáp xuống bề mặt vệ tinh này), trước khi quay trở lại Trái Đất. SpaceX không tiết lộ chi phí ông Maeazwa bỏ ra cho chuyến đi này là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo CEO của SpaceX là Elon Musk, khoản tiền này không hề nhỏ, đủ để trả một phần chi phí cho quá trình nghiên cứu và phát triển phi thuyền Starship. 

Được biết, tỷ phú Maeazwa cũng đã quyết định chi thêm tiền ‘mua chỗ’ trên phi thuyền Starship. Sẽ có khoảng 6-8 nghệ sĩ sẽ được Maeazwa đài thọ chi phí để bay vào vũ trụ cùng ông. "Những nghệ sĩ này được yêu cầu tạo ra một thứ gì đó khi trở về Trái Đất. Những sản phẩm của họ sẽ truyền cảm hứng cho những người mơ mộng về sự sống bên ngoài Trái Đất", ông Maezawa cho biết khi phát biểu tại trụ sở của SpaceX tại California vào năm 2018.

Vào tuần trước, Maezawa đã phá vỡ kỷ lục về dòng tweet được đăng lại nhiều nhất khi tuyên bố trả 1 tỉ yên cho 1.000 người ngẫu nhiên chia sẻ dòng tweet của ông về cuộc thi tuyển người lên Mặt Trăng. Kết quả, có hơn 4 triệu lượt retweet dòng trạng thái của Maezawa.

Tỷ phú Maezawa có thể tìm được vợ, nhưng không thể bay tới Mặt Trăng vào năm 2023

Theo The Verge, khả năng để tỷ phú Maezawa bay vào vũ trụ cùng bạn đời của mình vào năm 2023 chưa thực sự chắc chắn, trong bối cảnh SpaceX vẫn còn rất nhiều việc cần làm để có thể đưa người vào không gian. Công ty này đã tập trung phát triển mẫu phi thuyền Starship trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù đã đạt được một số thành quả trong việc phát triển Starship, SpaceX vẫn gặp rất nhiều trục trặc trong quá trình thử nghiệm mẫu phi thuyền này.

Tỷ phú Nhật Bản tuyển người cùng bay lên Mặt trăng: Là nữ giới, độc thân, trên 20 tuổi, nếu chiến thắng sẽ được làm...vợ tỷ phú - Ảnh 3.

Phi thuyền Starship của SpaceX vẫn chưa sẵn sàng để bay vào vũ trụ

Vào tháng 11/2019, mẫu thử Mark 1 của Starship đã phát nổ trong phần thử nghiệm về khả năng chịu lạnh tại bãi thử của SpaceX ở Boca Chica, bang Texas (Mỹ). Đây là bài thử nhằm kiểm tra khả năng chịu đựng của phương tiện trong điều kiện nhiệt độ siêu thấp như ở ngoài vũ trụ. Theo giải thích của SpaceX, các hệ thống điều khiển áp suất sẽ hoạt động hết công suất trong bài thử nghiệm nên một vụ nổ là điều được dự đoán trước và không có gì quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kể cả khi Starship được thử nghiệm thành công, SpaceX vẫn cần phải phát triển thêm nhiều thiết bị quan trọng khác. Một trong số đó là tên lửa đẩy siêu nặng Super Heavy, phương tiện duy nhất hiện nay có đủ sức mạnh để đưa Starship bay tới Sao Hỏa. Bên cạnh đó, SpaceX cũng cần thêm rất nhiều cuộc thử nghiệm nữa để chắc chắn phi thuyền Starship đủ an toàn để đưa người lên vũ trụ.

Tham khảo The Verge


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại