Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải "nể phục" ở U23 châu Á

Linh Đan (từ Buriram) |

Sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam đối với thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo ra những hiệu ứng khuấy động VCK U23 châu Á 2020.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 1.

Mới đây, website Football.hkjc.com của Hong Kong đã có bài bình luận về bảng D VCK U23 châu Á 2020, với nhận định rằng việc U23 Việt Nam thi đấu tại Thái Lan chẳng khác nào được đá trên sân nhà. Đây cũng là nhận định có phần hợp lý, đặc biệt đối với các trận đấu tại vòng bảng.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 2.

So với các đối thủ U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên, phía Việt Nam vượt trội về nhiều tố ngoài sân cỏ. Đầu tiên phải kể đến sự áp đảo về số lượng CĐV.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 3.

Thống kê cho thấy, ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, có khoảng 4000 CĐV đến sân Chang Arena, trong đó đa phần là CĐV Việt Nam. Đến trận đấu ngay sau đó giữa U23 Jordan và U23 Triều Tiên, con số này chỉ còn hơn 300.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 4.

Tuy nhiên phần lớn trong số 300 CĐV đó lại là các khán giả Thái Lan, những mặc đồng phục và được bố trí đến sân.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 5.

Khán đài trận đấu của U23 Việt Nam rực một màu đỏ.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 6.

Còn trận đấu của U23 Triều Tiên và U23 Jordan chỉ là những khán đài trống.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 7.

Cùng với đó, đội ngũ truyền thông Việt Nam đến tác nghiệp cũng là yếu tố áp đảo hoàn toàn 3 quốc gia còn lại ở bảng D.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 8.

Mỗi trận đấu và buổi tập của U23 Việt Nam luôn chứng kiến trên dưới 40 phóng viên đến tác nghiệp. Đáng chú ý hơn, ngay cả các buổi tập của đối thủ, truyền thông Việt Nam cũng áp đảo hoàn toàn.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 9.

Theo ghi nhận, gần như không có sự góp mặt của phóng viên Triều Tiên, UAE, Jordan ở các buổi tập. Các đơn vị đưa tin về đối thủ đều đến từ các kênh truyền thông của Việt Nam, với số lượng phóng viên đông đảo. Tất nhiên yếu tố địa lý cũng là điều thuận lợi hơn cho Việt Nam ở giải đấu này, tuy nhiên cùng với sự áp đảo về số lượng CĐV, sự đông đảo của đội ngũ truyền thông càng cho thấy sự quan tâm cực lớn của người hâm mộ Việt Nam tới VCK U23 châu Á 2020.

Không chỉ đội U23, Việt Nam còn sở hữu 2 yếu tố khiến đối thủ phải nể phục ở U23 châu Á - Ảnh 10.

Bởi vậy, cũng không ngạc nhiên khi truyền thông quốc tế cho rằng thi đấu tại Thái Lan chẳng khác nào đá trên sân nhà với U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại