"Thánh giả giọng" Nhật Thủy: Chồng giật mình khi tôi nói giọng Hồ Ngọc Hà

Thảo Nguyên |

"Có nhiều lúc, đang nói chuyện bình thường với chồng, tôi bỗng dưng nói 1 câu theo giọng của chị Hồ Ngọc Hà hay 1 nhân vật nào đó, chồng tôi giật mình", Nhật Thủy nói.

Nhật Thủy là quán quân Vietnam Idol 2014. Năm 2017, Nhật Thủy kết hôn cùng ông xã hơn cô 14 tuổi. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ quê Nam Định dường như vắng bóng khỏi các hoạt động của showbiz Việt.

Sau 2 năm "ở ẩn" để chu toàn cho mái ấm nhỏ, cuối năm 2019 Nhật Thủy bất ngờ gây xôn xao cho khán giả khi tái xuất ở chương trình Gương mặt thân quen. 

Khả năng giả giọng và những màn hóa trang xuất sắc của Nhật Thủy khiến cô 2 lần giành được giải nhất tuần. Cô được Hồ Ngọc Hà và cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "thánh giả giọng". 

Hồ Ngọc Hà còn khẳng định, Nhật Thủy có lẽ là trường hợp duy nhất của showbiz Việt có thể làm được điều này:

"Từ tập 1 đến tập 11 chưa bao giờ cảm thấy thất vọng khi Nhật Thủy giả giọng 1 ca sĩ nào. Chị nghĩ em không có đối thủ về nhái giọng"

Thậm chí, Hồ Ngọc Hà còn nhận định ngay cả Trấn Thành cũng không thể nhái giọng người khác "chuẩn" như Nhật Thủy đã làm.

Thánh giả giọng Nhật Thủy: Chồng giật mình khi tôi nói giọng Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Nhật Thủy được khán giả Gương mặt thân quen gọi bằng danh xưng "Thánh giả giọng".

Trước những lời khen ngợi dành cho mình, Nhật Thủy thành thật chia sẻ: "Thật ra, tôi từng tham gia Gương mặt thân quen 1 lần nhưng không gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Thường thì ít có người tham gia nhiều lần trong 1 chương trình, nhưng lần trước thi Gương mặt thân quen, tôi thấy mình vẫn còn muốn thử sức tiếp nên mới quyết định trở lại với chương trình.

Bản thân tôi đi thi với tâm thế thoải mái, "chơi hết mình" nên khi nhận được những lời khen ngợi từ khán giả, được mọi người gọi là "thánh giả giọng" tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ ít nhiều gì tôi cũng đã đạt được những thành công nhất định với chương trình này rồi".

Thánh giả giọng Nhật Thủy: Chồng giật mình khi tôi nói giọng Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Phần hóa thân thành Bảo Thy của Nhật Thủy.

Nhật Thủy cho hay, vì quá yêu thích chương trình nên cô thường tranh thủ tập luyện ở bất cứ nơi đâu như khi đang đi chợ, đang chơi cùng con, đang nói chuyện với chồng... Chính vì thế, nhiều lần Nhật Thủy khiến chồng giật mình vì bỗng dưng cô nói chuyện bằng giọng của người khác:

"Để hóa thân thành 1 người nào đó, sau khi nắm bắt những điểm đặc trưng của họ trong cách hát, cách biểu diễn, tôi sẽ "bắt chước" họ để vừa hát vừa thể hiện đúng như họ đã làm từ cách dùng thanh quản, từ ánh mắt, từ cử chỉ...

Thánh giả giọng Nhật Thủy: Chồng giật mình khi tôi nói giọng Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4.

Giả giọng người khác, Nhật Thủy khiến chồng giật mình.

Còn khi tập luyện, tôi có thể tập ở khắp nơi theo 1 cách rất là "tưng tửng" như khi đang chơi với con thì hát một vài câu, khi đang ngồi trên xe với chồng bỗng bật ra những câu nói theo phong cách của nhân vật mà mình đang tập.

Có nhiều lúc, đang nói chuyện bình thường với chồng, tôi bỗng dưng nói 1 câu theo giọng của chị Hồ Ngọc Hà hay 1 nhân vật nào đó, chồng tôi giật mình hỏi: Cái gì vậy má! Những lúc như vậy khá là vui, tôi tập mà như đang chơi đùa vậy".

Nữ ca sĩ tiết lộ, khi cho cậu con trai 3 tuổi của mình xem những tiết mục mà cô hóa thân thành nhân vật khác, chính cậu bé đôi khi cũng không nhận ra mẹ của mình:

"Con trai tôi còn khá nhỏ nên có lẽ cháu chưa phân biệt được các giọng hát của các ca sĩ. Nhưng khi cho con xem clip các phần thi của tôi trong chương trình Gương mặt thân quen, nếu đó là nhân vật nữ thì dù tôi hóa trang thành ai con cũng nhận ra và bảo: Mẹ đấy!

Thánh giả giọng Nhật Thủy: Chồng giật mình khi tôi nói giọng Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5.

"Danh xưng nào giúp khán giả nhớ tới chúng tôi thì đó đều là điều đáng quý".

Còn mỗi lần tôi hóa thân thành các ca sĩ nam, con nhìn thấy đều bảo: Chú đấy! Có nói thế nào rằng đây là mẹ, con cũng kiên quyết không tin".

Khi được hỏi, liệu có sợ danh xưng "thánh giả giọng" sẽ lấn át danh hiệu quán quân Vietnam Idol hay không, Nhật Thủy vui vẻ đáp:

"Tôi đã vắng bóng trong showbiz suốt 1 thời gian dài, việc trở lại và được khán giả yêu mến không hề dễ dàng. Hơn nữa, đối với 1 người làm việc trong lĩnh vực giải trí như chúng tôi, chỉ cần được khán giả chú ý, yêu thích là được.

Danh hiệu, danh xưng nào giúp khán giả nhớ tới chúng tôi thì đó đều là điều đáng quý, đáng trân trọng cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại