Năm 2020, chọn đúng cung hoàng đạo cùng đầu tư để thành công rực rỡ, giàu sang phú quý

Minh Quyên |

Liệu bạn đã tìm được những bạn tri kỉ, đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau? Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua các đôi bạn khi chơi nhau sẽ gặp nhiều may mắn, phú quý và giàu sang nhé.

Bạch Dương (21/3 -20/4)

Trong năm 2020, Bạch Dương nên tăng cường giao lưu, giao tiếp và kết bạn với những người thuộc cung Nhân Mã và Bảo Bình. Bạn có thể học hỏi được nhiều vấn đề trong đầu tư nhờ sự giúp đỡ của hai cung hoàng đạo trên.

Năm 2020, chọn đúng cung hoàng đạo cùng đầu tư để thành công rực rỡ, giàu sang phú quý - Ảnh 1.

Đặc biệt ngay cả khi bạn không có được những định hướng rõ ràng, bạn cũng có thể học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới, có lợi cho sự phát triển của bản thân ở hiện tại và tương lai.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5)

Trong năm Canh Tý, cung Xử Nữ rất hợp với cung Kim Ngưu, khi hai cung này kết hợp với nhau sẽ tạo ra rất nhiều ý tưởng và làm việc gì cũng thành công.

Ngoài cung Xử Nữ, cung Sư Tử cũng là một người bạn hoàn hảo của cung Kim Ngưu. Sư Tử thường xuyên giúp đỡ, đưa ra những gợi ý để hai bên cùng phát triển.

Do đó, cung Kim Ngưu nên nhanh chóng kết bạn với hai cung hoàng đạo trên. Đây sẽ là cơ hội để bạn phát triển bản thân.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Cự Giải và Thiên Bình là những người bạn đem đến giàu sang cho Song Tử. Mặc dù họ không thể đưa ra lời khuyên trực tiếp cho Song Tử nhưng họ có thể chính là những người truyền cảm hứng để Song Tử hoàn thành tốt mọi công việc.

Năm 2020, chọn đúng cung hoàng đạo cùng đầu tư để thành công rực rỡ, giàu sang phú quý - Ảnh 2.

Cự Giải và Thiên Bình rất điềm tĩnh, trong khi Song Tử làm mọi việc có phần hơi nóng vội. Vì thế, trong mọi tình huống khi đầu tư làm ăn, Cự Giải và Thiên Bình sẽ đưa ra những phương án an toàn nhất giúp Song Tử không bị thất bại trong làm ăn.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Nếu cung Cự Giải gặp phải những vấn đề rắc rối, những khó khăn, họ sẵn sàng kể cho những người bạn của mình là Nhân Mã, Song Ngư nghe để tìm ra hướng giải quyết cho bản thân mình.

Vì thế, năm nay, Cự Giải nên tìm những người bạn có cung là Nhân Mã và Song Ngư nhé.

Khi bộ ba Cự Giải, Nhân Mã và Song Ngư cùng kết hợp với nhau thì các bạn sẽ nhận được may mắn, có nhiều tài lộc. Và thậm chí, những chòm sao này sẽ trở thành những người bạn vô cùng thân thiết, có thể chia sẻ mọi khó khăn với nhau.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Với tính cách tự lập, Sư Tử dường như không cần sự giúp đỡ của người khác hay tâm sự mọi thứ với người khác.

Tuy nhiên, trong năm 2020, nếu Sư Tử lại sẵn sàng hỏi ý kiến từ hai cung hoàng đạo là Kim Ngưu và Xử Nữ thì mọi thứ có thể sẽ khác hơn. Bởi Sư Tử đã nhận thấy hai người bạn này có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho những khó khăn của mình.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Năm 2020, vận may và tài lộc của chòm sao Xữ Nữ được đánh giá khá tốt. Nếu họ cùng Song Tử hay Ma Kết kết thân với nhau, niềm vui, sự may mắn của cả ba ngày một tăng lên.

Năm 2020, chọn đúng cung hoàng đạo cùng đầu tư để thành công rực rỡ, giàu sang phú quý - Ảnh 3.

Song Tử có cách làm việc rất chuyên nghiệp và giải quyết mọi công việc nhanh chóng. Trong khi Ma Kết luôn đưa ra được những đường hướng và chiến lược lâu dài. Vì thế, nếu cả 3 chòm sao này cùng kết hợp làm ăn thì mọi thứ sẽ rất mỹ mãn.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Cung Thiên Bình là cung hoàng đạo có vận may tốt. Nếu muốn cống việc và mọi việc hanh thông hơn trong năm 2020, Thiên Bình nên kết bạn với các cung hoàng đạo Sư Tử và Bọ Cạp.

Sư Tử được xem là chuyên gia trong quản lý và là 1 nhà tư vấn tài chính đáng tin cậy. Trong khi Bọ Cạp lại rất mạnh mẽ và thường xuyên đưa ra được những quyết sách mạnh mẽ và rõ ràng.

Vì vậy, Thiên Bình đừng ngại ngần gì nữa, hãy kết thân ngay với Sư Tử và Bọ Cạp trong năm 2020.

Bọ Cạp (24/10 - 22/11)

Song Tử và Song Ngư có thể được xem là những quý nhân của Bọ Cạp trong năm 2020. Họ có thể giúp Bọ Cạp tháo gỡ những khúc mắc, tìm ra mục tiêu, hướng đúng đắn cho sự nghiệp.

Trong tương lai, Song Tử và Song Ngư có thể giúp Bọ Cạp làm nên chuyện lớn nếu cả 3 cùng kết hợp làm ăn và đầu tư với nhau.

Năm 2020, chọn đúng cung hoàng đạo cùng đầu tư để thành công rực rỡ, giàu sang phú quý - Ảnh 4.

Song Tử và Song Ngư là những chòm sao rất lạc quan, vì thế, trong bất kỳ lúc nào buồn chán, Bọ Cạp có thể tìm lời khuyên từ 2 cung hoàng đạo này.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Theo tử vi học, Nhân Mã có vận may khá tốt và đặc biệt vào năm 2020 .Nếu cung hoàng đạo này có thêm các bạn bè là Ma Kết và Bảo Bình ở xung quanh, thì vận may của họ ngày một tốt hơn.

Trí tưởng tượng phong phú, kinh nghiệm thực tế của Bảo Bình có thể mang đến cho Nhân Mã những cảm hứng, hướng đi đúng đắn. Còn Ma Kết chính là người bạn thân mà Nhân Mã có thể tâm sự, giải tỏa những căng thẳng.

Ma Kết (22/12 - 19/01)

Cung hoàng đạo Ma Kết là người rất siêng năng và có nhiều vận may tốt. Bạch Dương và Cự Giải là những quý nhân, giúp đỡ khi Ma Kết gặp khó khăn trong năm 2020.

Ba cung hoàng đạo này có thể cùng nhau hợp tác, xây dựng sự nghiệp. Nhờ quá trình làm việc chăm chỉ, họ có thể có những thành công như mong đợi, tương lai ngày một rộng mở.

Bảo Bình (20/01 - 18/02)

Bảo Bình có thể tìm tới những người bạn Kim Ngưu và Thiên Bình khi họ buồn, cô đơn trong năm 2020. Bởi hai cung hoàng đạo trên là những cung hoàng đạo ấm áp, biết lắng nghe, họ có thể giúp Bảo Bình giải tỏa cảm xúc, giảm căng thẳng.

Năm 2020, chọn đúng cung hoàng đạo cùng đầu tư để thành công rực rỡ, giàu sang phú quý - Ảnh 5.

Ngoài ra, hai cung hoàng đạo Kim Ngưu và Thiên Bình còn tích cực giúp đỡ Bảo Bình trong việc kinh doanh.

Song Ngư (19/02 - 20/03)

Nếu cung Song Ngư gặp rắc rối, họ sẽ giải bày tâm sự với ai trong năm 2020? Không ai khác chính là hai người bạn thân Xử Nữ và Bọ Cạp.

Hai người bạn này sẽ giúp đỡ Song Ngư giải quyết vấn đề, đưa ra những lời khuyên bổ ích.

Song Ngư cùng những người bạn của mình hợp tác kinh doanh và nhờ vận may và tài năng, công việc suôn sẻ, phát tài , phát lộc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, mong cầu độc giả sẽ có cái nhìn lạc quan, tích cực và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại