Hậu ly hôn, Thanh Bình: "Nói tôi dựa hơi Ngọc Lan là thiếu công tâm"

Thủy Anna |

"Thời điểm hậu ly hôn nhạy cảm, lời đồn đoán thiếu chính xác rất nhiều nên em chọn im lặng để không làm cuộc sống của mình mỏi mệt thêm", Thanh Bình chia sẻ.

Diễn viên Thanh Bình quê ở Đắk Lắk. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2008, khởi nghiệp diễn từ khi còn là sinh viên với những vai diễn quần chúng chớp nhoáng trên màn ảnh nhỏ cho đến các vai chính sau này.

Thanh Bình từng đóng cặp với Ngọc Lan phim "Tình ca phố", sitcom "Bố là tất cả"… đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc, nước mắt và nụ cười bởi lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu của hai nhân vật chính.

Và cũng chính mối duyên trong nghề đã đưa họ đến với nhau trong đời nhưng... không quá dài. Họ chia tay trong sự tiếc nuối của biết bao người, cả đồng nghiệp lẫn khán giả và trong cả những ồn ào mà vốn dĩ người trong cuộc chỉ mong được yên lặng.

Thanh Bình có cuộc trò chuyện với phóng viên về những sóng gió đã qua với sự bình thản, chừng mực của một người vừa sắp xếp những mảnh vỡ hôn nhân!

Hậu ly hôn, Thanh Bình: Nói tôi dựa hơi Ngọc Lan là thiếu công tâm - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Bình (ảnh trong bài do NVCC)

"Lan biết chau chuốt hình ảnh, có ê kíp truyền thông khá bài bản. Em thì ngược lại"

Nhiều độc giả cho rằng Thanh Bình được biết đến nhiều hơn từ khi yêu và kết hôn với Ngọc Lan?

Em gặp Ngọc Lan năm 2009. Hai đứa vào nghề năm 2004, thời điểm gặp nhau đã có 5 năm ăn cơm nghề rồi, không thể nói là quá trẻ và bồng bột được nữa. Cả hai đều có suy nghĩ chín chắn về con đường mình đi nên em và Lan đều biết sắp xếp cuộc sống và có lòng tin, không sợ điều gì.

Cuối năm 2015 em và Lan chính thức tìm hiểu nhau, em không quan tâm đến quá khứ vợ yêu ai, yêu bao lâu. Em chỉ quan tâm hiện tại cô ấy là người mình thương yêu và lựa chọn để làm bạn đời. Cuộc sống của người nghệ sĩ đã luôn có những đồn thổi, tốt nhất là đã xác định đến với nhau thì cần xây dựng lòng tin ở nhau.

Nếu nói Thanh Bình "dựa hơi" Ngọc Lan thật sự là một sự nhìn nhận thiếu công tâm. Mọi người nhận xét em như một con ong chăm chỉ, không đặt nặng tác phẩm để đời. Từ vai quần chúng đến vai chính, em đều cố gắng thể hiện tốt nhất.

Em chọn cách đi từng bước đều chân và chắc, em cũng đóng rất nhiều vai phụ. Vai chính đầu tiên là bộ phim "Tình ca phố" dài 30 tập, đóng chung với Ngọc Lan. Diễn viên là nghề thiên bẩm về năng khiếu, không thể "dựa hơi" mà tồn tại và ghi dấu ấn trong lòng khán giả được.

Hậu ly hôn, Thanh Bình: Nói tôi dựa hơi Ngọc Lan là thiếu công tâm - Ảnh 2.

Thanh Bình khẳng định, mình không "dựa hơi" Ngọc Lan để được nổi tiếng.

Sự khác nhau giữa Ngọc Lan và Thanh Bình khi là bạn diễn đến lúc ở trong một mái ấm gia đình là như thế nào? Sự khác biệt ấy có phải là nguyên nhân đẩy hai người xa nhau không?

Em và Ngọc Lan đều nhận thức được trong nghề, mỗi người đều có vị trí và dòng khán giả riêng. Hai đứa em đều tôn trọng lẫn nhau và không ai muốn đặt nhau lên bàn cân để so sánh.

Sự khác biệt trong nghề là Lan biết chau chuốt hình ảnh, có ê kíp truyền thông khá bài bản. Em thì ngược lại, em không quan tâm quá nhiều đến hình ảnh và cũng không chú trọng lắm việc lên báo. Sau khi đến với Lan, khán giả quan tâm đời tư của hai vợ chồng nhiều hơn!

Ở đời thường, Ngọc Lan là người sôi nổi, hài hước thích chọc cười người khác, hướng ngoại. Còn em thì hướng nội, thích làm những công việc nhà, thích chăm sóc vườn cây. 

Lúc hai đứa chưa chia tay, vợ chồng em cũng có căn nhà 500m2 ở quận 2. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào, đủ nuôi con và yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

Những khác biệt ấy khi yêu rất thú vị nhưng khi đặt trong hôn nhân thì cũng là một thử thách với cả hai khi muốn dung hòa sự khác biệt ấy một cách ổn nhất.

Hậu ly hôn, Thanh Bình có đóng phim nhiều không? Em có gặp nhiều phiền não trên mạng xã hội khi hai vợ chồng đường ai nấy đi?

Em vẫn đóng phim đều. Trung bình mỗi năm em đóng 4-5 phim. Mới đây nhất em tham gia phim điện ảnh Cậu vàng, một tác phẩm điện ảnh làm theo di nguyện của cố NSND Bùi Cường. Em đóng vai nhân vật không có trong Lão Hạc. Nhân vật Lê Văn mà em đóng là một tạp kỹ ca, hát, chèo, một vai thứ chính.

Từ nhỏ, em sống với bà nội, bà ngoại. Hai bà đều theo đạo Phật và đã cho em những ký ức yên bình, bớt sân si với người với đời. Em cũng không mấy khi lên tiếng mấy vụ báo chí hay lấy stastus trên facebook cá nhân đăng rồi suy đoán theo hướng chủ quan, trong khi em không hề có suy nghĩ như vậy.

Thời điểm hậu ly hôn nhạy cảm, lời đồn đoán thiếu chính xác rất nhiều nên em chọn im lặng để không làm cuộc sống của mình mỏi mệt thêm.

Hậu ly hôn, Thanh Bình: Nói tôi dựa hơi Ngọc Lan là thiếu công tâm - Ảnh 4.

Thanh Bình cho rằng, nguyên nhân dẫn tới hôn nhân đổ vỡ là do mỗi người 1 tính cách, người hướng ngoại, người hướng nội. Khi yêu đó là điều thu hút nhau nhưng khi sống chung nhà thì gây khó khăn trong việc dung hòa.

Không tiếc nuối vì chia tay Ngọc Lan

Năm 2018 hai vợ chồng em vẫn "tay trong tay" đóng series phim sitcom "Bố là tất cả". Lúc ấy đã có dấu hiệu "cơm không lành canh không ngọt" chưa?

Hai vợ chồng em không có giọt nước nào làm tràn ly, cả hai sống bên nhau rất vui vẻ. Mặc dù chưa làm đám cưới nhưng hai đứa đã đăng ký kết hôn, về mặt luật pháp hai đứa em đã là vợ chồng.

Hai vợ chồng em chọn cách chia tay văn minh, tôn trọng nhau. Tháng 4/2019 mới ly thân. Và sau 2 tháng ly thân, hai đứa em ngồi lại với nhau trao đổi thẳng thắn về chuyện hôn nhân. Bởi còn đứa con chung nữa.

Và sau khi trao đổi kỹ, thấy không còn duyên đi đường dài đường xa cùng nhau, cả hai vợ chồng đồng ý dừng lại để mỗi người có cơ hội bước tiếp trên con đường của mình.

Cho dù sự ly hôn được hai người trưởng thành như em và Ngọc Lan ngồi lại cùng nhau để đối thoại. Nhưng có lúc nào Thanh Bình thấy tiếc nuối và nghĩ rằng quyết định đó khá vội vã cho cả hai?

Cả hai không còn tiếng nói chung, không còn thoải mái khi ở bên cạnh nhau nữa, cách tốt nhất là cả hai ngồi xuống nói chuyện và tìm giải pháp. Không đồng điệu thì tốt nhất là để cả hai cùng thoải mái vui vẻ hơn, không căng thẳng cãi vã. Bản thân em sống một mình cho đến lúc trưởng thành nên em ý thức được quyết định của mình.

Hiện tại em và Ngọc Lan đều bận rộn và không gặp nhau nhiều. Hai đứa đều cố gắng làm tốt bổn phận làm cha mẹ với con nhỏ.

Hậu ly hôn, Thanh Bình: Nói tôi dựa hơi Ngọc Lan là thiếu công tâm - Ảnh 6.

Thanh Bình khẳng định không tiếc nuối về quyết định chia tay Ngọc Lan.

Vậy cuộc sống hiện tại của Thanh Bình thế nào khi đã đường ai nấy đi với Ngọc Lan, quan hệ giữa Ngọc Lan và em gái của Bình thế nào?

Em đã dọn về căn hộ ở quận 7 sống và đón em gái mình về sống cùng. Cuộc sống của em trở về thời kỳ độc thân như khi chưa kết hôn với Ngọc Lan. Em gái và Ngọc Lan quan hệ khá tốt, không có vấn đề gì khúc mắc với nhau.

Ngoài làm phim, em có làm bất động sản, mua đi bán lại nhà cửa, xây sửa, cải tạo, không trông chờ đồng cát-xê phim ảnh. Mẹ em đã mất năm 2010 khi em xong bộ phim "Tình ca phố". Bố em có cuộc sống riêng ở Đắk Lắk, hai bố con vẫn quan tâm đến nhau dù ít gặp. Gia đình họ hàng nhà em định cư ở nước ngoài gần hết.

Qua Tết, em dự kiến sẽ tham gia phim hành động, có thể ở vai trò cổ đông đầu tư cho phim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại