Bí ẩn phía sau dịch cúm lạ ở Trung Quốc: Thủ phạm có thể là loại virus chưa từng phát hiện trước đây

Bảo Nam |

Các nhà điều tra đã loại trừ SARS và các "thủ phạm" có tên tuổi rõ ràng khác.

Theo một báo cáo sơ bộ, một đợt bùng phát viêm phổi siêu vi liên quan đến chợ động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc có thể là do một loại virus chưa từng được nhìn thấy trước đó.

Tính đến Chủ nhật, ngày 5/1, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán đã báo cáo tổng cộng 59 trường hợp, trong đó có 7 bệnh nhân nguy kịch. Không có báo cáo tử vong. Những người bị bệnh đang bị cách ly trong các cơ sở y tế ở thành phố này. Triệu chứng chính của họ là sốt, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng một số bệnh nhân cũng bị khó thở và chụp X-quang ngực cho thấy các tổn thương xâm lấn ở cả hai phổi.

Mặc dù các quan chức y tế Vũ Hán đang theo dõi chặt chẽ 163 người có liên hệ chặt chẽ với những người bị bệnh, cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy căn bệnh này lây từ người sang người. Không có nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh trong ổ dịch. Đó là cả hai dấu hiệu đầy hứa hẹn để ngăn chặn sự bùng phát và dập tắt căn bệnh này.

Bí ẩn phía sau dịch cúm lạ ở Trung Quốc: Thủ phạm có thể là loại virus chưa từng phát hiện trước đây - Ảnh 1.

Bệnh viêm phổi lạ đang khiến Trung Quốc và cả châu Á lo lắng.

Các quan chức Vũ Hán báo cáo rằng vụ dịch bùng phát vào nửa cuối tháng 12. Trong số các trường hợp được xác định cho đến nay, các triệu chứng khởi phát sớm nhất được ghi nhận vào ngày 12/12 và bệnh nhân mới nhất là vào ngày 29/12.

Dữ liệu khảo sát được thu thập chỉ ra rằng một số bệnh nhân bị viêm phổi đang làm việc tại một khu chợ bán hải sản. Tuy nhiên, ngoài hải sản, nơi đây cũng bán cả gà, dơi, sóc và các động vật hoang dã khác. Theo The Washington Post mô tả thì đó là một khu chợ với hơn 1.000 gian hàng, trông rất " bẩn thỉu và lộn xộn".

Các quan chức thành phố đã đóng cửa khu chợ này vào ngày 1/1 và báo cáo rằng nó đã được vệ sinh kỹ lưỡng. Các quan chức ở khu vực lân cận đang sàng lọc khách du lịch có các triệu chứng bị bệnh và lên kế hoạch cách ly để cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự lây lan tiềm ẩn nào của căn bệnh bí ẩn.

Cái bóng của dịch SARS

Những khu chợ như trên nổi tiếng là nơi giúp sinh sản và truyền bệnh. Nơi đây, con người và các loại động vật sống thường bị nhồi nhét trong một không gian chật chội, làm tăng khả năng gây bệnh. Các khu chợ này cũng thường xuyên có điều kiện vệ sinh kém, cho phép virus có cơ hội kết hợp với nhau, gây đột biến và lây lan sang các loài mới, bao gồm cả con người.

Trong dịch SARS bùng phát năm 2003, virus tương tự SARS đã được tìm thấy trên một số động vật hoang dã được bán để lấy thức ăn ở các chợ động vật sống tại miền nam Trung Quốc, nơi virus này xuất hiện lần đầu tiên. Sau đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy virus trong quần thể dơi móng ngựa của Trung Quốc.

Sự bùng phát của SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) ở người đã gây ra sự hoảng loạn khi nó lan rộng đến hơn 20 quốc gia. Cuối cùng, nó đã làm hơn 8.000 người mắc bệnh trên toàn thế giới, giết chết 774 người .

Bí ẩn phía sau dịch cúm lạ ở Trung Quốc: Thủ phạm có thể là loại virus chưa từng phát hiện trước đây - Ảnh 2.

Giám sát bằng máy đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hiện tại, Hong Kong đã trao quyền kiểm dịch đột xuất với các trường hợp nghi ngờ và người dân tại khu vực này cũng đang dự trữ mặt nạ và áo choàng bảo vệ. Thái Lan đang tiến hành sàng lọc hành khách hàng không đến từ Vũ Hán. Tại Singapore, những du khách đến từ Vũ Hán được yêu cầu đo thân nhiệt. Bộ Y tế nước này còn đề nghị các bác sĩ theo dõi những trường hợp nghi nhiễm "viêm phổi lạ" đối với những người gần đây từng di chuyển đến từ Vũ Hán.

Các nhà chức trách ở Việt Nam cũng đang siết chặt kiểm tra sức khỏe tại các cửa khẩu. Riêng tại Hà Nội, thành phố đã triển khai 5 máy đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh và quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhất là những hành khách đến từ vùng đang lưu hành dịch bệnh viêm phổi do virus chưa xác định tại Trung Quốc.

Trong khi đó, các chuyên gia ở Vũ Hán đang làm việc để tìm ra chính xác thứ gì đã gây ra dịch. Các quan chức hôm 5/1 cho biết: "Các mầm bệnh đường hô hấp như cúm, cúm gia cầm, adenovirus, SARS và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã được loại trừ. Việc xác định mầm bệnh và dấu vết vẫn đang được tiến hành."

Dấu vết của một loại virus mới

Sáng qua 8/1, WSJ báo cáo rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được một loại coronavirus mới trong các mẫu được lấy từ một bệnh nhân. Sau đó, xét nghiệm cho thấy virus này khớp với các mẫu được lấy từ một số trường hợp khác, nhưng không phải tất cả các trường hợp bị bệnh. Báo cáo được dựa trên các nguồn giấu tên, được cho là quen thuộc với cuộc điều tra về sức khỏe ở Vũ Hán.

Coronavirus là một loài vi rút được đặt tên do hình dạng giống như quầng sáng (corona) mà chúng hiển thị dưới kính hiển vi. Các thành viên trong loài này được biết tới là tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, từ nhẹ đến trung bình ở người cũng như các ca nhiễm trùng nặng và hiếm. SARS và MERS đều do coronavirus gây ra. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, loài này cũng gây ra các bệnh hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh về gan và thần kinh ở động vật như mèo, chó, chuột và chim.

Bí ẩn phía sau dịch cúm lạ ở Trung Quốc: Thủ phạm có thể là loại virus chưa từng phát hiện trước đây - Ảnh 3.

Ảnh phóng to, tô màu của coronavirus thu được từ kính hiển vi điện tử.

Theo WSJ, coronavirus được tìm thấy trong đợt bùng phát hiện tại tương tự như virus tiền thân SARS được tìm thấy ở dơi. Nhưng báo cáo lưu ý rằng các nhà điều tra ở Vũ Hán chưa kết luận rằng loại virus mới này là thủ phạm chính đứng sau vụ dịch.

Bất kể nguyên nhân là gì, các chuyên gia y tế ở Trung Quốc đều lạc quan rằng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và các nỗ lực ứng phó sẽ tốt hơn so với khi xảy ra dịch SARS trước đó. Xu Jianguo, một cựu quan chức y tế công cộng hàng đầu của Trung Quốc, đã lưu ý trong một báo cáo với The Washington Post rằng: "Hơn một thập kỷ đã trôi qua. Không thể có chuyện như SARS xảy ra lần nữa".

Tham khảo arstechnica

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại