Trà Ngọc Hằng: "Ekip quảng cáo đó có người muốn gạt tôi ra khỏi hợp đồng vì là mẹ đơn thân"

Tùng Ninh |

"Trong ekip quảng cáo đó có người muốn gạt tôi ra khỏi hợp đồng quảng cáo vì tôi là mẹ đơn thân" – Trà Ngọc Hằng nói.

Vừa qua, Trà Ngọc Hằng đã tổ chức họp báo ra mắt album online Gọi tên bốn mùa, với những ca khúc Bolero nổi tiếng như Nỗi buồn hoa phượng, Xin gọi nhau là cố nhân, Chuyện tình người đan áo, Xuân đẹp làm sao...

Sau họp báo không lâu, Trà Ngọc Hăng đã chia sẻ chuyện làm mẹ đơn thân với công chúng trên kênh iHay TV. Cô nói:

Trà Ngọc Hằng: Ekip quảng cáo đó có người muốn gạt tôi ra khỏi hợp đồng vì là mẹ đơn thân - Ảnh 1.

"Tôi chỉ có mong ước tột bậc là con mình sống luôn khỏe mạnh và trở thành một người phụ nữ tốt.

Tôi nghĩ, con mình có thể khờ dại, ngây ngô chút xíu cũng được, nhưng quan trọng là trở thành người tốt.

Trước khi tôi chọn con đường làm mẹ đơn thân như bây giờ, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Vì vậy, tới thời điểm này, thực sự mà nói thì tôi không lo ngại bất cứ điều gì.

Tôi cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mọi người cũng biết, bây giờ quá nhiều mẹ đơn thân nên đây không phải là phong trào như thiên hạ dị nghị nữa nữa mà là cách lựa chọn riêng của mỗi người.

Nhiều khi tôi cũng chạnh lòng vì dẫn con đi chơi hay ngày lễ tết đều không có bố nó bên cạnh. Tuy nhiên, tôi học cách suy nghĩ thoáng hơn là nếu không có bố thì tôi sẽ dành nhiều thời gian bù đắp cho con mình hơn.

Trà Ngọc Hằng: Ekip quảng cáo đó có người muốn gạt tôi ra khỏi hợp đồng vì là mẹ đơn thân - Ảnh 3.

Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con cho tốt để bù lại những điều con tôi không có. Làm mẹ đơn thân có nhiều khó khăn lắm. Tôi từng có một job quảng cáo tã cho em bé. Ban đầu tôi đã so đo không muốn nhận lời, nhưng người ta vẫn book tôi nên tôi tôi ok.

Thế mà sau đó tôi nghe thông tin rằng trong ekip quảng cáo đó có người muốn gạt tôi ra khỏi hợp đồng quảng cáo vì tôi là mẹ đơn thân. Họ nói thường thì quảng cáo tã em bé phải có cả cha cả mẹ còn tôi có một mình.

Nghe được thông tin đó xong, tôi sốc và buồn vì bị gạt khỏi hợp đồng quảng cáo nên không nhận lời đóng quảng cáo nữa, dù được lãnh đạo cao hơn của công ty đó mời mọc nhiều.

Tôi nghĩ làm mẹ đơn thân chẳng có gì to tát để người khác phải lôi ra bình luận như thế. Nếu đã lôi ra bình luận rồi thì tôi cũng chẳng có cảm xúc đâu để đóng quảng cáo.

Tôi cũng nói luôn là nếu mọi người biết tôi là mẹ đơn thân rồi thì hãy tự thấy quảng cáo nào phù hợp với tôi rồi hẵng kêu tôi đóng, không thì thôi chứ đừng mời rồi lại định kiến. Mọi người nên bớt định kiến về single mom đi".

Trà Ngọc Hằng: Ekip quảng cáo đó có người muốn gạt tôi ra khỏi hợp đồng vì là mẹ đơn thân - Ảnh 4.

Về việc chuyển từ người mẫu sang ca hát, Trà Ngọc Hằng tâm sự: "Về album này của tôi, những ca khúc tôi hát trong đó vốn đã quá nổi tiếng rồi và rất nhiều người cover lại để hát. Mỗi một người đều thể hiện tính cách cũng như cảm xúc riêng của mình đặt vào trong bài hát.

Tuy vậy, tôi vẫn tự tin thể hiện giọng hát của mình khi cover lại chúng. Tôi nghĩ rằng có nhiều khán giả và mỗi người sẽ có một size khác nhau nên vẫn có chỗ đứng cho tôi.

Để so sánh với những anh chị đi trước thì chắc chắn tôi không bằng họ. Họ đã có kinh nghiệm rất lâu cũng như là được học qua bài bản, trường lớp đàng hoàng.

Tôi cũng chỉ là ca sĩ trẻ thôi, gọi là tay ngang. Chính vì thế, tôi phải cố gắng hơn nhiều nữa. Những lời khen hay chê, tôi đều ghi nhận để mình cố gắng phát triển hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại