Hồ Ngọc Hà né tránh không nhắc tên Lệ Quyên chỉ gọi là "nhân vật nữ" trên sóng truyền hình

Lan Phương |

Thái độ và cách ứng xử của Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng tranh luận gay gắt. Một số người cho rằng, Hồ Ngọc Hà thiếu chuyên nghiệp.

Vừa qua, tại tập 10 chương trình Gương mặt thân quen, ca sĩ Phan Ngọc Luân đã phải nhận thử thách khá khó nhằn là hóa thân vào Lệ Quyên trong màn song ca Phút cuối với Bằng Kiều.

Nhưng vì không mời được ai đóng Bằng Kiều nên một mình Phan Ngọc Luân phải hóa thân vào cả Lệ Quyên lẫn Bằng Kiều.

Hồ Ngọc Hà né tránh không nhắc tên Lệ Quyên chỉ gọi là nhân vật nữ trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Phan Ngọc Luân hóa thân vào Lệ Quyên

Theo đó, Phan Ngọc Luân sẽ phải chia hai nửa cơ thể để hóa thân, một nửa là Lệ Quyên và một nửa là Bằng Kiều, cứ hát tới giọng ai thì xoay nửa cơ thể hóa trang thành người đó về phía khán giả.

Sau khi xem xong phần trình diễn của Phan Ngọc Luân, Hồ Ngọc Hà nhận xét rất ngắn mà không hề nhắc đến tên Lệ Quyên:

"Nếu mời được anh Bằng Kiều đến hát thì em sẽ nuốt luôn anh ấy, không được nên em hát hai giọng là đúng.

Chỉ tiếc một cái là em đóng hai nhân vật, nhưng đến nhân vật nữ thì quay lưng lại phía chị mất tiêu, chị chẳng nhìn thấy gì cả. Chị chẳng biết nói làm sao nữa. Thôi thì lên tivi khán giả sẽ nói thay cho chị vậy".

Quang Linh nghe vậy liền hỏi lại Hồ Ngọc Hà một cách đầy ẩn ý: "Chắc là cũng có thấy một tí chứ nhỉ?".

Hồ Ngọc Hà né tránh không nhắc tên Lệ Quyên chỉ gọi là nhân vật nữ trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Phan Ngọc Luân hóa thân vào Bằng Kiều

Hồ Ngọc Hà đáp: "Chỉ thấy được mỗi đoạn cuối thôi anh, không biết có chuẩn không nữa, chắc cũng giống".

Quang Linh vẫn gặng hỏi: "Sao anh vẫn thấy được?". Hồ Ngọc Hà né tránh và nhường lại cho Quang Linh: "Anh thấy thì anh nói đi".

Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà chuyển ngay sang nhận xét phần hóa thân về Bằng Kiều, bỏ qua phần hóa thân về Lệ Quyên. Cô tỏ ra hào hứng hơn hẳn, dù Bằng Kiều chỉ là vai phụ trong phần thi này:

"Để nói về anh Bằng Kiều thì em hát vài chữ giống anh ấy. Nhưng thề, thần thái của em giống Tuấn Hưng vô cùng.

Từ cách đứng, cách hát, gương mặt đến mái tóc của em đều giống anh Tuấn Hưng, chứ chẳng liên quan gì đến anh Bằng Kiều cả.

Hồ Ngọc Hà né tránh không nhắc tên Lệ Quyên chỉ gọi là nhân vật nữ trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Nhưng phải công nhận là em không bị tẩu hỏa nhập ma. Cứ xoay qua xoay lại như thế, chị không biết lúc nào em mặc váy, lúc nào em mặc quần để hát nữa. Chị khá khen cho em là càng về sau em càng nhiều ý tưởng hay.

Dù hóa trang chưa giống lắm, nhưng cách em phân chia cảm xúc để hát trong bài này là không hề dễ dàng chút nào.

Ước gì được xem gương mặt của nữ ca sĩ thì sẽ bình luận được nhiều hơn".

Trong khi đó, Quang Linh và Kim Tử Long đều có nhắc đến tên Lệ Quyên trong phần nhận xét của mình. Quang Linh nói:

"Nếu nói giống thì không giống lắm, nhưng vẫn có dấu ấn. Tất cả cách nhả chữ, ngắt câu, bỏ nhỏ đều có, nghe là biết em này đang giả Lệ Quyên hay Bằng Kiều, nhưng phảng phất Tuấn Hưng nhiều hơn.

Phan Ngọc Luân hồi đầu khá nhạt nhòa, nhưng gần đây đã có chuyển biến, chỉ có điều là nên nhanh hơn vì sắp hết chương trình rồi".

Kim Tử Long nhận xét: "Tiết mục này tôi nghe nhiều rồi nhưng đúng là hôm nay bạn chỉ cần cất giọng là tôi nghe ra Lệ Quyên liền. Đây là điều mà bạn đã thành công.

Bằng Kiều chỉ là nhân vật phụ, không dính vào phần thi này của bạn nhưng tôi lại khen bạn vì thể hiện được hai giọng hát cùng lúc. Cách phiêu của bạn gần giống Bằng Kiều, thần thái cũng giống Lệ Quyên".

Hồ Ngọc Hà né tránh không nhắc tên Lệ Quyên chỉ gọi là nhân vật nữ trên sóng truyền hình - Ảnh 5.

Đến phút cuối, Phan Ngọc Luân còn giả giọng Lệ Quyên để cám ơn Hồ Ngọc Hà: "Lệ Quyên xin cám ơn Hồ Ngọc Hà".

Sau khi xem xong chương trình, khán giả đã có nhiều bình luận trái chiều về biểu cảm và thái độ của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng là bạn thân của nhau. Cả hai còn từng nhiều lần song ca chung với nhau. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây, hai người "cạch mặt nhau" mà không nói rõ nguyên nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại