Hổ lộn ngửa thoát khỏi cú ngoạm của sư tử, giương vuốt tát kẻ thù

Phong Linh |

Con sư tử chậm rãi bước về phía hổ và ngoạm vào cổ đối thủ. Ngay lập tức, hổ lộn ngửa để thoát khỏi hàm sư tử và giương vuốt tát kẻ thù. Phản ứng nhanh nhẹn của hổ khiến sư tử bật ngửa ra sau và hoảng hốt bỏ chạy sau cuộc đọ sức thất bại.

Hổ lộn ngửa thoát khỏi cú ngoạm của sư tử, giương vuốt tát kẻ thù

Một đoạn video về cuộc chiến giữa hổ và sư tử đã xuất hiện trên mạng xã hội . Đoạn clip dài 24 giây đã được chia sẻ trên Twitter bởi nhân viên của Sở Lâm nghiệp Ấn Độ, Susanta Nanda.

Ở một đồng cỏ, một con hổ được nhìn thấy đang ngồi nghỉ ngơi trong khi sư tử và các động vật khác đi lang thang xung quanh. Tuy nhiên, một trong những con sư tử tỏ ra thích thú tham gia vào trận chiến với hổ để thể hiện sức mạnh.

Con sư tử chậm rãi bước về phía hổ và ngoạm vào cổ đối thủ. Ngay lập tức, hổ lộn ngửa để thoát khỏi hàm sư tử và giương vuốt tát kẻ thù. Phản ứng nhanh nhẹn của hổ khiến sư tử bật ngửa ra sau và hoảng hốt bỏ chạy sau cuộc đọ sức thất bại.

"Khi tấn công bằng móng vuốt, hổ hành động như một võ sĩ thực thụ. Con sư tử tự đẩy mình vào thế khó. Cú vồ của hổ đủ mạnh để đập vỡ sọ bò", Susanta Nanda giải thích.

Sư tử và hổ đều có những thế mạnh riêng và kết quả đọ sức phụ thuộc hoàn toàn vào từng cá thể như kinh nghiệm, phong cách chiến đấu và tâm sinh lý, theo Craig Saffoe, nhà sinh vật học kiêm quản lý trưng bày các loài mèo lớn ở vườn thú Smithsonian tại Washington, D.C. Tuy nhiên, Craig cho rằng hổ có lợi thế lớn hơn.

Sư tử đực thường hợp thành liên minh 2 - 3 con để đối phó với kẻ xâm phạm lãnh thổ, nhưng hổ luôn hoạt động đơn độc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại