Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nam An |

Theo dự báo, Miền Bắc sẽ có khoảng 3-5 đợt rét đậm, rét hại, tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Hà Nội cũng như khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón Tết Nguyên đán trong thời tiết rét, tại các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Theo thông tin từ trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, nửa đầu tháng 1, không khí lạnh (KKL) hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng. Cả tháng, có khoảng 4-5 đợt KKL, rét đậm, rét hại tập trung vào nửa cuối tháng.

Hiện tại, MJO đang trong trạng thái ngăn cản đối lưu. Đến khoảng ngày 8-13/01, pha đối lưu hoạt động trở lại, làm tăng khả năng gây mưa cho khu vực Nam Bộ.

Hiện tại đang trong thời kỳ mùa khô, cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ có thể có mưa trái mùa vào thời kỳ ngày 09-12/01. Trên Biển Đông cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh

Thời kỳ từ ngày 01-10/01/2020: Không khí lạnh hoạt động không mạnh. Rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra. Từ ngày 03/01, nhiệt độ Bắc Bộ tăng dần, thời tiết chủ đạo rét về đêm và sáng, mưa nhỏ vào sáng sớm, trưa chiều có nắng.

Các tỉnh miền Trung, từ ngày 01-03/01, tiếp tục có mưa, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng có mưa vừa, có nơi mưa to.

Thời kỳ từ ngày 11-20/01/2020: Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-30% so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (TBNN); Các khu vực khác thấp 40-70%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1,0-2,5oC so với TBNN.

Thời kỳ từ ngày 21-31/01/2020: Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-30%; Các khu vực khác thấp hơn 40-70% so với TBNN. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1,0-2,0oC so với TBNN.

Cụ thể, vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực Hà Nội có thể xuất hiện rét, rét đậm nhưng không kéo dài. Theo dự báo, các đợt không khí lạnh dự báo có cường độ không mạnh và suy yếu nhanh.

Nhiệt độ sẽ dao động từ 17,5-18,6 độ C, cao hơn 1,5 độ C so với trung bình năm ngoái (TBNN) cùng thời kỳ.

Một tuần trước Tết thời tiết Hà Nội khá lạnh, nhiệt độ khoảng 17 độ C và có mưa. Trời sẽ hửng nắng vào các ngày 30 và mồng 1 Tết, nhiệt độ khoảng 21 độ C, sau đó sẽ có mưa vào mồng 2, mồng 3 Tết, trời lạnh, nhiệt độ từ 13-16 độ C trong cả tuần sau đó.

Thời tiết Tết Nguyên đán Canh tý ở TP.HCM phổ biến ít mưa, độ ẩm giảm, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ và nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, suốt 3 tuần trước, trong và sau Tết Nguyên đán, từ 16/1 đến 31/1, TP.HCM sẽ có nắng nóng, trời có mây, nhiệt độ duy trì ở mức cao vào ban ngày, lên tới 35 độ C, dịu xuống vào ban đêm, giảm còn 22 độ C.

Khu vực các tỉnh miền Nam có nắng, nhiều mây, nhiệt độ thấp hơn khu vực TP.HCM từ 1-2 độ C, nhiệt độ phổ biến là 33 độ C, ban đêm từ 10-21 độ C.

Thời tiết Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán có mưa trước Tết, các ngày Tết trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 20-22 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại