Kinh Quốc lên tiếng vụ mời sao nhí 10 tuổi tham gia thử thách ăn gây tranh cãi

Thái An |

"Thử thách ăn uống mà có quy định về thời gian thì phải xấu bởi vì đây không phải chương trình ăn sao cho đẹp", Kinh Quốc cho biết.

Những ngày qua, kênh youtube của diễn viên Kinh Quốc gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện loạt clip thách ăn nhận tiền. Cụ thể, diễn viên "Hướng Nghiệp" đã yêu cầu một số nghệ sĩ phải ăn một lượng trái cây lớn trong thời gian quy định để nhận được số tiền thưởng của anh.

Dù số tiền sau khi tham gia thử thách được sử dụng để làm từ thiện, nhưng việc các khách mời thậm chí có cả em nhỏ là diễn viên nhí Minh Anh (10 tuổi - pv) bị ghi lại cảnh ăn phồng mồm, trợn mắt đã nhận không ít ý kiến trái nhiều.

Trao đổi với Kinh Quốc về loạt clip do chính anh đứng ra thực hiện, diễn viên 7x cho biết: "Tôi xây dựng 2 kênh youtube riêng, kênh đầu tiên là chuyên làm phim ngắn nên muốn kênh thứ 2 phải có gì đó khác biệt.

Tôi thấy mọi người thích xem vlog với những phản ứng tự nhiên, diễn ra ở đời thường nên quyết định làm những clip về ẩm thực, du lịch...

Về những clip thực hiện thử thách ăn uống gây phản ứng trái chiều, thật ra trước đó cũng đã có nhiều người làm rồi. Nhưng vấn đề do tôi là nghệ sĩ và các khách mời cũng là những người được nhiều người biết tới nên có sự khác biệt.

Thử thách ăn uống mà có quy định về thời gian thì phải xấu bởi vì đây không phải chương trình ăn sao cho đẹp. Trước khi thực hiện clip, tôi cũng đã nói với các khách mời về việc lên hình sẽ không đẹp. Ban đầu một số hot girl, diễn viên cũng ngại lắm.

Nhưng khi tôi nói ra mục đích và ý nghĩa của việc làm này là dùng số tiền thắng thử thách để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn nên mọi người đều nhiệt tình tham gia. Tôi cũng chủ động để người tham gia thử thách lựa chọn người cần hỗ trợ và tự đi trao số tiền đã thắng".

Về việc để cả trẻ em và người lớn tham gia thử thách với mức ăn giống nhau, Kinh Quốc nói rằng: "Thực tế với trường hợp của bé Minh Anh, tôi cũng có nói sẽ điều chỉnh thử thách để dễ chinh phục hơn, thậm chí lúc quay tôi cũng liên tục hỏi thăm nhưng bé vẫn muốn thử sức.

Nhưng sau này khi nghe truyền thông và khán giả góp ý, tôi cũng đã suy nghĩ rằng nếu sau này có trẻ em tham gia thì sẽ tổ chức một thử thách đơn giản hơn để kiểm soát về mọi mặt".

Kinh Quốc lên tiếng vụ mời sao nhí 10 tuổi tham gia thử thách ăn gây tranh cãi - Ảnh 2.

Á hậu Quỳnh Như và bé Minh Anh cùng góp mặt trong clip thách ăn nhận tiền của Kinh Quốc.

Ngoài bày tỏ ý kiến cá nhân, Kinh Quốc cũng đã kết nối để các nhân vật xuất hiện trong clip chia sẻ về suy nghĩ. Á hậu Quỳnh Như - người tham gia thử thách ăn 5 trái thanh long thông tin rằng: "Trước khi tham gia thử thách, anh Kinh Quốc có gặp gỡ, tư vấn cho tôi.

Anh có nói rằng nếu làm như vậy sẽ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh. Tôi có nói với anh rằng hình ảnh nó không quan trọng bằng cái đẹp từ tâm. Tôi tham gia Vlog cũng chỉ vì muốn giúp đỡ một bé học sinh khó khăn.

Tôi cũng lớn rồi và ý thức được nên làm gì, không nên làm gì. Cái đẹp xuất phát từ bản thân, từ tâm mỗi người bao giờ cũng đẹp hơn vẻ bề ngoài. Bây giờ vẻ bề ngoài thì bạn đi ra ngoài sẽ thấy được nhiều người rất đẹp.

Nhưng liệu rằng tâm của người ta sẽ như thế nào, đó mới là câu hỏi đáng để các bạn đặt ra và phản ánh. Còn mình làm nghệ thuật mà, làm dâu trăm họ, mình không quan trọng đến hình thức nhiều đâu".

Kinh Quốc lên tiếng vụ mời sao nhí 10 tuổi tham gia thử thách ăn gây tranh cãi - Ảnh 3.

Kinh Quốc cho biết những clip thử thách được anh ghi lại chân thực nhất chứ không dàn dựng.

Về phía Minh Anh, cô bé cũng có ý kiến: "Con thấy thử thách để giành phần thưởng giúp đỡ người nghèo rất ý nghĩa nên con muốn tham gia, mặc dù biết là khó lắm, có thể nôn ói. Nhưng con cũng cố gắng vừa sức con thôi.

Sau khi vlog phát sóng, có nhiều người chỉ trích chú Quốc, con cũng thấy buồn lắm vì chú Quốc làm vlog để giúp đỡ mọi người, mà giờ bị nói vì con. Thực sự chính con là người xin chú Quốc cho tham gia và cũng được chú dặn dò rất kỹ trước khi quay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại