Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước

Hồng Anh |

Australia đang chuẩn bị bước sang năm mới trong thời tiết nắng nóng kinh hoàng và những trận cháy rừng khủng khiếp, đặc biệt là tại các khu vực ở miền Nam nước này.

Mới đây, một đoạn video về chú gấu koala xin nước của người đạp xe trên đường tại Adelaide, Australia đã được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail, Anna Heusler, người đã chia sẻ bình nước của mình với chú gấu koala, nói với các phóng viên rằng chú gấu này có vẻ rất khát khi nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 42 độ, và đã chủ động chạy thật nhanh đến chỗ cô để xin nước.

"Thông thường gấu koala không di chuyển nhiều, và tôi chưa từng thấy con gấu nào chạy nhanh đến thế", Heusler nói.

Gấu koala xin nước của một người qua đường

Được biết, nền nhiệt trung bình vào ban ngày tại hầu hết các bang của Australia trong ngày hôm nay (30/12) được ghi nhận vượt 40 độ C, và tại bang cực Nam của nước này, nhiệt độ đã vượt kỷ lục nóng nhất trong vòng hơn 100 năm qua.

Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió lớn đã khiến các đám cháy rừng lan nhanh tại Victoria. Điều này không chỉ khiến những người dân ở khu vực lân cận, các khách du lịch bị ảnh hưởng, mà các loài động vật cũng chịu tác động nặng nề.

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 2.

Nhiệt độ tại các vùng của Australia đều ở mức từ cao (màu đỏ - 28 độ C) đến rất cao (màu tím đậm - trên 40 độ C)

Chú gấu koala được Heusler giúp đỡ là một trong rất ít những cá thể may mắn trong trận sóng nhiệt gây ra cháy rừng diện rộng tại Australia trong thời gian này. Nhiều cá thể khác đã bị thương nặng, thậm chí là chết trong những đám cháy rừng. Trong những ngày gần đây, các trung tâm cứu hộ động vật và "bệnh viện" cho gấu koala đang phải hoạt động hết công suất.

Nền nhiệt cao tại Australia được dự kiến sẽ còn kéo dài qua dịp năm mới. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực hết sức để dập lửa và khắc phục hậu quả từ các đám cháy rừng.

Theo Daily Mail, chỉ tính riêng khu vực Đông Gippsland, hàng trăm ngàn người đã nhận thông báo sơ tán vì lo sợ nắng nóng và gió to sẽ tiếp tục gây ra tình trạng cháy rừng và ảnh hưởng tới giao thông.

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 3.

Tình trạng cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng. Ảnh: Instagram

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng. Ảnh: Facebook.

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 5.

Địa điểm xảy ra cháy rừng.

Hơn 1.000 ngôi nhà dọc bờ biển phía Đông Australia đã bị phá hủy trong các đám cháy rừng, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục lan rộng.

Truyền thông địa phương và truyền thông quốc tế đã gọi tình trạng nắng nóng và cháy rừng tại Australia hiện nay là "như tận thế". Tuy nhiên, một bài báo của tờ Washington Post (Mỹ) cho biết dưới đại dương còn tồi tệ hơn nhiều - giống như một nồi nước sôi cướp đi sự sống của các loài sinh vật biển.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gọi tình trạng cháy rừng khó kiểm soát tại Victoria là "tình hình vô cùng khó khăn", và cam kết sẽ nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Một số hình ảnh khác về tình hình nắng nóng và cháy rừng nghiêm trọng tại Australia:

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 6.

Đám cháy rừng lan rộng và rất khó kiểm soát. Ảnh: DELWP

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 7.

Ảnh: Twitter

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 8.

Ảnh: Twitter

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 9.

Ảnh: Facebook

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 10.

Gấu trúc được lính cứu hỏa tiếp nước. Ảnh: AP

Nắng nóng, cháy rừng dữ dội ở Australia: Gấu koala khát khô, phải chạy đi xin người qua đường cho uống nước - Ảnh 11.

Bệnh viện gấu koala hoạt động hết công suất. Ảnh: Nathan Edwards / Getty Images

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại