Gã xe ôm lẻn vào nhà thờ họ trộm đồ cổ, đang tẩu thoát thì bị bắt quả tang

Ngọc Tú |

Sau khi lẻn vào nhà thờ họ Nguyễn Đức, Tài lấy cắp hàng chục chén, bát đĩa cổ rồi tẩu thoát nhưng bị bắt tại trận.

Ngày 30/12, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Tiến Tài (SN 1973, trú thị trấn Cầu Giát) về hành vi vào nhà thợ họ trên địa bàn xã Quỳnh Thuận trộm tài sản.

Trước đó, vào ngày 29/12, Anh Nguyễn Đức Thích (Trưởng họ Nguyễn Đức, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi mua đồ trang trí cho nhà thờ họ chuẩn bị khánh thành. Anh Thích đã thuê Nguyễn Tiến Tài làm nghề xe ôm chở đồ về bỏ vào nhà thờ.

Khoảng 20h ngày 29/12, Tài quay trở lại nhà thờ họ Nguyễn Đức. Biết không có ai trông coi, Tài lẻn vào trộm hơn 30 chén, bát, đĩa, bình hoa đồ cổ. Sau khi trộm, Tài đi ra để tẩu thoát nhưng bị người dân bắt gặp và bắt quả tang, giao nộp lên công an xã.

Theo trưởng họ Nguyễn Đức, số đồ cổ vừa bị trộm có từ xa xưa từ thời bắt đầu xây dựng nhà thờ. Số đồ cổ vật trên là của cha ông để lại rất quý và có giá trị, ý nghĩa với nhà thờ họ.

"Trong nhà thờ có rất nhiều đồ vật gốm sứ, đồ thờ mới để chuẩn bị khánh thành vào ngày 31/12 nhưng đối tượng không lấy mà chỉ chọn lấy những món đồ cổ của nhà thờ để lấy", anh Nguyễn Đức Thích - Trưởng họ Nguyễn Đức cho biết.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Tài theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại