Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Vụ AVG vừa rồi là điển hình nói lên rất nhiều điều"

Hoàng Đan |

Trong phần phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói về những điểm đạt được qua xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào sáng 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, bàn kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Ông khẳng định: "Đây là Hội nghị hết sức quan trọng".

Trong phần phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói về những điểm đạt được qua vụ án MobiFone –AVG nói riêng và công tác phòng, chống tham nhũng nói chung.

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại, việc vừa mới gần đây thôi, dù gần Tết nhưng các cơ quan chức năng vẫn xử một số vụ án như vụ án liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG và bổ sung thêm một số vụ án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo.

"Còn tiếp tục xử nữa và sắp tới các đồng chí chờ. Vụ AVG vừa rồi là điển hình nói lên rất nhiều điều. Tòa xử lý số lượng nhiều cán bộ các cấp, 2 nguyên Ủy viên Trung ương, 2 nguyên Bộ trưởng và bao nhiêu ông có tiếng tăm ở đây cả.

Ra trước tòa lúc đầu thế nào, sau thế nào. Kết quả phiên tòa ăn năn, hối lỗi, xin lỗi và khắc phục kịp thời...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh thêm, thực tế "chưa bao giờ ta xử được tội đưa và nhận hối lộ bởi trước kia toàn là tội thiếu trách nhiệm, vi phạm việc nọ việc kia gây hậu quả nghiêm trọng... Chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy và tôi nhớ không nhầm thì thu lại cho Nhà nước được hơn 8.500 tỷ đồng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đối với tội hối lộ trong vụ AVG đã làm rõ "1 người nhận 3 triệu USD" (cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD - PV).

“Tại sao Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình, ra tòa bị cáo xin nộp lại, nộp tiền rồi, tòa xử phạt án chung thân? Việc này có tác dụng răn đe, cảnh báo không? Điều này không phải lúc nào cũng nói ra hết được, phải hiểu rất sâu" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác xét xử đã làm rất nhân văn và đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Bộ Chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại