Gần 200 công an đột kích sào huyệt 2 giang hồ cộm cán, thu giữ súng, mã tấu, nhiều tiền, vàng

Hoàng Phúc |

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩc Công an tỉnh Quảng Bình bất ngờ tấn công, khám xét nơi ở của 2 giang hồ cộm cán và phát hiện hàng chục dao, kiếm, mã tấu, súng.

Ngày 29-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết các lực lượng thuộc đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở địa bàn thị xã Ba Đồn.

Gần 200 công an đột kích sào huyệt 2 giang hồ cộm cán, thu giữ súng, mã tấu, nhiều tiền, vàng - Ảnh 1.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Tuấn

Khoảng 17 giờ ngày 28-12, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã chia nhiều mũi, đồng loạt tấn công, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 tay giang hồ Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990 - còn gọi Lỳ Huân, ngụ phường Ba Đồn) và Võ Văn Nghiêm (SN 1993 - tức A Líu, ngụ phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Gần 200 công an đột kích sào huyệt 2 giang hồ cộm cán, thu giữ súng, mã tấu, nhiều tiền, vàng - Ảnh 2.

Nhiều loại hung khí, vũ khí nguy hiểm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm triệu đồng, nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng cùng hàng chục cây kiếm, mã tấu, dao các loại, súng tự chế… và gần 30kg pháo.

Gần 200 công an đột kích sào huyệt 2 giang hồ cộm cán, thu giữ súng, mã tấu, nhiều tiền, vàng - Ảnh 3.

Cơ quan công an thu giữ thêm 1 súng thép đa năng do Đức sản xuất, 5 viên đạn và 205 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ, vàng.

Đáng chú ý, bên trong két sắt của Tuấn, công an thu giữ thêm 1 súng thép đa năng G88, 5 viên đạn, 205 triệu đồng và nhiều ngoại tệ, vàng…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 8 đối tượng khác là những đàn em cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự của Tuấn và Nghiêm liên quan đến vụ án trên. Một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại