Thái Lan: Thủ lĩnh đảng FFP là chính trị gia được ưa thích nhất

Quân Lưu |

Đây là kết quả bất ngờ, khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và liên minh Quyền lực Nhà nước Nhân dân vốn được coi là thế lực lớn nhất tại Thái Lan.

Ngày 29/12, kết quả thăm dò do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) công bố cho thấy Chủ tịch đảng Tương lai Mới (FFP) đối lập Thanathorn Juangroongruangkit được ưa thích hơn cả. Cuộc thăm dò được thực hiện từ 18 - 20/12 đối với 2.511 người có trình độ học vấn và nghề nghiệp khác nhau trên cả nước để thu thập quan điểm chính trị của người dân.

Khi được hỏi về người họ sẽ ủng hộ vào vị trí Thủ tướng trong tình hình hiện nay, ông Thanathorn dẫn đầu với 31,42% số người ủng hộ, nói rằng họ muốn có người thuộc thế hệ mới quản lý đất nước, đồng thời dành sự quý mến đặc biệt cho đảng FFP.

Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha đứng sau với 23,74% số người ủng hộ. Ông được đánh giá là thẳng thắn, có thể giúp đỡ nhân dân và giữ cho đất nước hòa bình.

Về kể tên chính đảng đang ủng hộ, 30,27% số người được hỏi đã ủng hộ FFP. Con số này là 19,95% với Vì nước Thái (Pheu Thai), 16,69% với liên minh cầm quyền Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) và 10,83% với đảng Dân chủ. Các đảng còn lại nhận được sự ủng hộ từ 0,04% đến 2,43%, trong khi 13,36% không ủng hộ đảng nào; 1,59% không quan tâm hoặc hay có câu trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại