Hé lộ nội dung lá thư tuyệt mệnh vụ vợ tử vong, chồng nguy kịch ở TP.HCM

Minh Toàn |

Nội dung lá thư tuyệt mệnh được cho là của người chồng để lại kể về việc 2 vợ chồng nợ nần khoảng 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chồng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Ngày 28/12, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu vụ vợ tử vong, chồng nguy kịch cạnh lá thư tuyệt mệnh tại căn nhà ở khu vực.

Nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Hồng Nhung (SN 1980), nghi can gây án là Nguyễn Hồng Lâm (SN 1975, chồng chị Nhung, cả 2 cùng ngụ huyện Bình Chánh) đang cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua khám nghiệm tử thi công an xác định chị Nhung tử vong là do bị chèn, siết cổ. Hiện trường thu giữ sợi dây thừng thắt thòng lọng ở cửa bếp, sợi dây điện dài khoảng 2m đã bóc vỏ 1 đầu, 2 ĐTDĐ, 2 CMND, hơn 30 triệu đồng, chai thuốc diệt cỏ hiệu Jiafosina dung tích 100ml đã qua sử dụng…

Công an thu thêm lá thư tuyệt mệnh nghi do Lâm viết để lại. Nội dung ghi do vợ chồng Lâm thiếu nợ khoảng 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Lâm nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác.

Công an nhận định nhiều khả năng Lâm đã siết cổ vợ tử vong rồi tự sát bằng thuốc diệt cỏ. Do Lâm đang cấp cứu ở bệnh viện nên phía công an vẫn chưa làm việc được.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 25/12, 1 người bạn đi tới nhà của 2 vợ chồng chị Nhung – Lâm ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khi vừa tới nơi, anh này thấy Lâm nằm ở phòng khách căn nhà.

Lại gần thì thấy Lâm miệng sùi bọt mép, trợn mắt, có một số thương tích. Anh này hô hoán cho người dân địa phương. Mọi người chạy qua thì phát hiện chị Nhung (vợ anh Lâm) tử vong dưới nhà bếp.

Người dân đưa Lâm đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và báo công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại