Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp

Di Linh |

Hoa khôi Tài năng của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương gây ấn tượng với mọi người không chỉ ở tài năng nghệ thuật mà còn bởi thành tích học tập "siêu khủng".

Tối 15/12 vừa qua, chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 đã diễn ra tại sân trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đây là cuộc thi tìm kiếm cô gái đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và tài năng của nữ sinh Ngoại thương được tổ chức 2 năm một lần.

Trong số những người đẹp dự thi năm nay, thí sinh Trần Bích Thủy (SN 1995, Hà Nội) - Hoa khôi tài năng đã tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ đến tất cả khán giả cũng như Ban giám khảo. Là thí sinh lớn tuổi nhất, Bích Thủy mang nét trưởng thành chín chắn của một người phụ nữ hiện đại, đem đến những màu sắc khác biệt cho Duyên Dáng Ngoại Thương 2019.

Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 1.

Trần Bích Thủy đạt danh hiệu Hoa khôi Tài năng- Duyên dáng Ngoại Thương

Chia sẻ về lí do tham gia cuộc thi, Bích Thủy cho biết: "Đây là 1 cơ duyên với em. Vì cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 là năm đầu tiên mời học viên khoa Sau đại học dự thi. Nhờ có các cô trong khoa động viên và đề cử mà em mới có cơ hội được đại diện cho các bạn nữ của khoa thử sức mình ở cuộc thi này. 

Thực ra, em thường xuyên tiếp xúc với các bạn ít tuổi hơn mình, và em cũng khá trẻ trung nên em chưa bao giờ nghĩ vấn đề tuổi tác ảnh hưởng đến mình trong cuộc thi này. Đặc biệt khi tham gia cuộc thi, em như được sống lại thời sinh viên hồn nhiên vô tư, chứa đầy kỷ niệm."

Được biết, hiện nay cô bạn còn học song song với khoa Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lớp Kỹ năng Sư phạm (tại trường ĐH Sư Phạm) vào cuối tuần. Chính vì vậy, đến với Duyên dáng Ngoại thương, Bích Thủy phải có sự sắp xếp phù hợp nhất, đảm bảo cả việc học và các chuỗi hoạt động của cuộc thi cùng với sự cố gắng 200%.

Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 2.

Bích Thủy theo học song ĐH Ngoại Thương và ĐH VH NT Quân Đội

Bên cạnh niềm đam mê với những con số, Hoa khôi Tài năng cũng có tình yêu với những nốt nhạc trong từng câu hát. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, chú ruột là NSƯT Đức Hải và cô là NSƯT Ngọc Bích nên ngay từ nhỏ "dòng máu nghệ sĩ" dường như đã ngấm vào máu cô nàng. 

"Mình rất may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ mình rất tâm lý khi khuyến khích cho mình theo đuổi đam mê âm nhạc bên cạnh việc học chuyên ngành Kinh tế", Bích Thủy chia sẻ.

Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 3.

Cô nàng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Tiết mục giúp Bích Thủy đạt được danh hiệu Hoa khôi Tài năng là một bản Mashup: Đối thoại tương tư với sự biên đạo của cô Phạm Phương Oanh. Tiết mục thực sự đã nhanh chóng chinh phục Ban giám khảo cùng tất cả khán giả có mặt với giọng hát đầy nội lực và phong thái tự tin chuyên nghiệp của cô nàng.

Nói về ý tưởng của mình, Hoa khôi Tài năng Ngoại thương cho biết: "Chủ đề năm nay của chương trình là She is the different - hình ảnh người phụ nữ khác biệt, dám nghĩ dám làm. Mình mong muốn mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với các bạn trẻ nên mình đã lấy cảm hứng từ nghệ thuật Xẩm và kết hợp với nhạc nhẹ. 

Bằng cách làm mới, thổi vào bài hát không khí của thời đại hôm nay, hòa âm phối khí kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc điện tử để gần gũi hơn với các bạn trẻ. "

Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 4.

Phần thi Mashup: Đối thoại tương tư.

Do phần thi là một bài hát Mashup nên để hoàn thiện phần lời và nhạc tốt nhất thực sự rất mất thời gian và cô nàng chỉ có 3 ngày để tập luyện tiết mục này. Hoa khôi Tài năng chia sẻ: "Thời gian tập hát và vũ đạo quá gấp rút. Sáng tập hát, tối lại tập vũ đạo đến 10h. Hát xẩm lại là một bộ môn rất khó và đây là lần đầu mình thử sức nên mình phải nghiên cứu rất nhiều.

Đi đâu mình cũng đeo tai nghe, lên giường ngủ cũng nghe lại mấy lần. Trước khi thi mình còn bị đau họng do thời tiết lạnh và cường độ hoạt động nhiều. Tất cả khiến mình thực sự rất stress nhưng may sao cuối cùng tiết mục đã thành công tốt đẹp."

Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 5.

Hình ảnh cô nàng trong các phần thi

Bích Thủy cũng đã giảm 8 kg để có được hình thể tốt nhất khi đến với cuộc thi. Hiện cô nàng cao 1m69 và nặng 55kg. Để đặt được hiểu quả giảm cân như vậy, cô bạn đã phải thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của mình: 5h sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, sau đó đi học và đi làm, chiều đến phòng Gym, tối bơi 1 tiếng kèm theo chế độ ăn hợp lí. 

Đến với cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, Bích Thủy thực sự gặp rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng nữ sinh này sẵn sàng đối mặt và vượt qua để thể hiện bản thân. "Cuộc thi đã giúp bản thân em cũng như các thí sinh rèn luyện được rất nhiều kĩ năng. 

Lúc đầu em khá rụt rè nhưng càng tham gia các hoạt động, các phần thi em thấy bản thân nhận được rất nhiều điều. Em trở thành một cô gái mạnh mẽ - tự tin và đẹp hơn, tài năng hơn rất nhiều", Thủy cho biết thêm.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đời thường của Hoa khôi Tài năng Duyên dáng Ngoại thương 2019:

Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 6.
Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 7.
Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 8.
Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 9.
Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 10.
Hot girl Ngoại thương mỗi sáng chạy nửa vòng Hồ Tây, giảm 8kg để dự cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại