2 băng nhóm mang "hàng nóng" trả thù qua lại trong nhiều ngày

X. TÚ |

Sau khi bị đánh, "Mạnh Cậu" đã tụ tập nhiều đối tượng khác để đi trả thù và bị trả thù ngược lại.

Ngày 25/12, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ đánh nhau rồi trả thù qua lại giữa 2 băng nhóm trên địa bàn thành phố.

2 băng nhóm mang hàng nóng trả thù qua lại trong nhiều ngày - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 20/12, Trần Thanh Bình (còn gọi là "Mạnh Cậu", sinh năm 1981, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với Hồ Thanh Tâm (sinh năm 1995, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) tại quán Vọng Các (thuộc phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Kết quả, "Mạnh Cậu" bị Tâm đánh gây thương tích vùng đầu nhưng không đến bệnh viện điều trị, không trình báo cơ quan Công an.

2 băng nhóm mang hàng nóng trả thù qua lại trong nhiều ngày - Ảnh 2.

Bom xăng bị thu giữ.

Sau đó, "Mạnh Cậu" tụ tập băng nhóm gồm 11 đối tượng tìm Tâm để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc được Công an TP. Mỹ Tho phát hiện ngăn chặn nên chưa gây ra hậu quả. Đến khoảng 1h30 ngày 21/12, có 1 nhóm đối tượng đến đập phá nhà của những người trong nhóm của "Mạnh Cậu" gồm nhà của Võ Thành Tâm (còn gọi là "Bình Bông"), Nguyễn Việt Hùng và Trần Quốc Tuấn.

Khi biết tin, "Mạnh Cậu" cùng các đối tượng trong nhóm kéo đến nhà của Nguyễn Trọng Bình (sinh năm 1989, ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho) để trả thù do nghi Trọng Bình thực hiện hành vi đập phá nhà của các đối tượng trong nhóm.

Sau đó, nhóm của"Mạnh Cậu" kéo đến nhà Nguyễn Văn Cường (còn gọi là "Cường Lỳ") để đánh nhau, nhưng "Cường Lỳ" ở trong nhà không ra ngoài nên nhóm của "Mạnh Cậu" bỏ đi.

Sau đó, cả nhóm về nhà thuê trọ của "Bình Bông" tại đường Học Lạc, phường 8, TP. Mỹ Tho cất giấu hung khí và ngủ lại. Riêng "Mạnh Cậu" đến huyện Chợ Gạo thuê khách sạn ngủ lại.

Qua điều tra, Công an TP. Mỹ Tho tiến hành kiểm tra nhà thuê trọ của "Bình Bông" phát hiện các đối tượng trên đang ngủ và một số hung khí gồm: 19 cây dao tự chế các loại, 20 vỏ chai bia chứa xăng bên trong có quấn vải trên miệng chai (bom xăng).

Kết quả làm việc các đối tượng, "Bình Bông" khai nhận chỉ 1 mình thực hiện hành vi đập phá tài sản tại nhà Trọng Bình và tàng trữ số hung khí tại nhà thuê trên nhằm mục đích đánh nhau với nhóm của "Cường Lỳ".

Công an TP. Mỹ Tho tiến hành mời làm việc các đối tượng trong nhóm "Cường Lỳ", nhưng các đối tượng không thừa nhận việc đập phá nhà của những người trong nhóm của "Mạnh Cậu" và cũng không thừa nhận đánh nhau vào rạng sáng ngày 21/12.

Sau khi làm việc, do không đủ căn cứ tạm giữ người nên Công an TP. Mỹ Tho cho các đối tượng ra về.

Đến khoảng 10h ngày 22/12, "Mạnh Cậu" cùng 4 đối tượng khác về nhà cha mẹ ruột. Hay tin, "Cường Lỳ" đã tụ tập thêm 5 đối tượng kéo đến nhà"Mạnh Cậu".

Khi đến nơi, nhóm của "Cường Lỳ" sử dụng vỏ chai nước ngọt ném vào nhóm"Mạnh Cậu", nhưng do nhóm của "Mạnh Cậu" bỏ chạy vào nhà khóa cửa nên không có bị thương tích.

Do Công an TP. Mỹ Tho có bố trí cơ sở giám sát chặt chẽ các đối tượng trong băng nhóm nên đã kịp thời triển khai lực lượng truy bắt, giải tán nhóm "Cường Lỳ".

Đồng thời, kiểm tra nhà "Mạnh Cậu" và phát hiện, thu giữ 4 cây dao tự chế.

Sau đó, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang làm việc với "Cường Lỳ" cùng các đối tượng trong nhóm. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh nhau với nhóm "Mạnh Cậu".

Nhận định các nhóm đối tượng này có thể tiếp tục thực hiện hành vi đánh nhau gây rối mất an ninh trật tự, nên để phòng ngừa, Công an TP. Mỹ Tho đã bố trí 2 tổ công tác tiếp tục hóa trang nắm tình hình tại địa bàn phường 2 và phường 8.

Đến khoảng 14h30 22/12, trong lúc đang làm việc với nhóm "Cường Lỳ", Công an TP. Mỹ Tho phát hiện có 1 nhóm đối tượng đang tụ tập tại nhà "Mạnh Cậu" (đường Ký Con, phường 2, TP. Mỹ Tho) chuẩn bị hung khí đánh nhau nên đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng đến hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong nhà đang tụ tập 17 đối tượng, một số hung khí được cất giấu trên la phong trần nhà gồm: 3 khẩu súng bắn bi, 18 đao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 3 chai thủy tinh bên trong chứa xăng và 1 can nhựa 10 lít chứa xăng..

Qua làm việc, "Mạnh Cậu" trình bày do quan hệ quen biết với Lê Văn Nho là bạn ở tù chung trước đây nên đã điện thoại mời Nho xuống nhà chơi.

Nho rủ thêm 7 người khác thuê 2 xe ô tô đến nhà Thanh Bình để chơi và uống rượu. Riêng số hung khí trên, Thanh Bình cùng các đối tượng không thừa nhận của mình. Do Thanh Bình không sống tại ngôi nhà này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại