Vừa xem thông tin cá nhân về mình trên Wikipedia, tỷ phú Elon Musk nằng nặc đòi sửa vì viết không chính xác

Anh Việt |

Sau khi kiểm tra trang Wikipedia của mình, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã yêu cầu chỉnh sửa lại các thông tin cá nhân được đăng tải trên trang

"Lần đầu tiên vào xem trang wiki của mình sau nhiều năm. Nó thật điên rồ!", tỷ phú Elon Musk viết trên trang Twitter cá nhân của mình vào ngày 22/12 vừa qua. "Nó trông giống một bãi chiến trường với hàng tỷ tỷ lần chỉnh sửa".

Đáng chú ý, sau khi kiểm tra trang Wikipedia của mình, Elon Musk đã yêu cầu chỉnh sửa lại các thông tin cá nhân của mình được đăng tải trên trang, theo BusinessInsider.

"Ai đó có thể xóa dòng chữ ‘nhà đầu tư’ đi được không. Về cơ bản tôi có đầu tư gì đâu", tỷ phú công nghệ 48 tuổi viết. Elon Musk cũng nhấn mạnh phần lớn tài sản của mình nằm ở cổ phiếu của 2 công ty SpaceX và Tesla. "Nếu Tesla và SpaceX bị phá sản thì tôi cũng vậy. Đó là điều đương nhiên mà".

Vừa xem thông tin cá nhân về mình trên Wikipedia, tỷ phú Elon Musk nằng nặc đòi sửa vì viết không chính xác - Ảnh 1.

Được biết, vị tỷ phú được mệnh danh là "Iron Man ngoài đời thực" sở hữu khối tài sản có giá trị khoảng 20 tỷ USD. Theo thống kê của Forbes, 99% tài sản của Musk nằm ở cổ phiếu hai công ty Tesla và SpaceX. Cổ phần của ông ở SpaceX trị giá 14,6 tỷ USD, còn ở Tesla là 11,4 tỷ USD. "Mọi người cứ nghĩ rằng tôi rất nhiều tiền mặt trong tài khoản. Thực tế là không", ông nói.

Sau khi đăng tải dòng trạng thái trên Twitter, một người dùng trên mạng xã hội này đã hỏi Elon Musk về việc Tesla có được tính là một khoản đầu tư hay không. Trả lời câu hỏi này, Elon Musk khẳng định mình sẽ dồn toàn bộ các khoản tiền thu được từ tất cả các công ty của mình vào một công ty khác. "Đây đều là những công ty tôi đóng vai trò người sáng lập. Sẽ là không phải khi đề nghị người khác đầu tư tiền của trong khi tôi không tự bỏ tiền của mình vào đó" – Elon Musk bình luận.

Vừa xem thông tin cá nhân về mình trên Wikipedia, tỷ phú Elon Musk nằng nặc đòi sửa vì viết không chính xác - Ảnh 2.

Theo Business Insider, một người dùng Twitter khác đã đề xuất thuật ngữ "nhà đầu tư" có thể được thay bằng cụm tử "thỏi nam châm kinh doanh" (business magnet). Đây là thuật ngữ nhằm chỉ những người tài giỏi trong việc kinh dooanh, có khả năng thu hút được đầu tư. CEO của Tesla và SpaceX đã trả lời "Có" kèm theo biểu tượng cảm xúc mặt cười và trái tim. Trước đây, Elon Musk từng đùa rằng ông thích được biết đến như một "thỏi nam châm kinh doanh" chứ không phải "ông trùm kinh doanh".

Sau khi dòng tweet của Elon Musk được đăng tải, trang Wikipedia viết về vị tỷ phú này đã được chỉnh sửa sau đó vài tiếng. Theo đó, cụm từ "nhà đầu tư" đã được sửa thành "thỏi nam châm kinh doanh", với lý do thay đổi là "theo yêu cầu của Elon Musk" khi kiểm tra lịch sử chỉnh sửa. Tuy nhiên, cụm từ này sau đó đã bị xóa bỏ, trong khi cụm từ "nhà đầu tư" vẫn được giữ nguyên.

Elon Musk nổi tiếng với những khoản đầu tư khôn ngoan vào các công ty công nghệ có tiềm năng. Đơn cử có thể kể đến khoản đầu tư vào DeepMind, trước khi startup nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo bị thâu tóm bởi công ty mẹ của Google là Alphabet vào năm 2014. Elon Musk sau đó đã tiết lộ khoản đầu tư vào DeepMind để nhằm theo dõi quá trình phát triển của AI, thay vì thu lợi về mặt tài chính.

Tham khảo BusinessInsider


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại