Dân mạng Trung Quốc: "Việt Nam dám đặt mục tiêu WC 2026, còn TQ chắc phải chờ 500 năm nữa"

Linh Đan |

Thành tích đi xuống của bóng đá nước nhà cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua đang trở thành chủ đề được dân mạng Trung Quốc dành nhiều sự quan tâm.

Mới đây, tờ Sina của Trung Quốc tiếp tục dành riêng một bài viết về bóng đá Việt Nam với tiêu đề "Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt kế hoạch tham dự World Cup 2026, tăng cường đầu tư đào tạo trẻ".

Tại đây, Sina dẫn lại nguồn tin từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vừa qua đã có phát biểu về việc Việt Nam đang nỗ lực hướng tới việc giành vé dự World Cup 2026 khi số đội sẽ được nâng lên thành 48 và châu Á dự kiến sẽ có 8,5 suất.

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với một số công ty tư nhân để có kinh phí phát triển bóng đá. Mùa hè 2020, U20 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu ở Pháp. Ngoài ra, VFF cũng đang thúc đẩy việc thực hiện các chương trình tập huấn nước ngoài cho đội U17", Sina viết.

Dân mạng Trung Quốc: Việt Nam dám đặt mục tiêu WC 2026, còn TQ chắc phải chờ 500 năm nữa - Ảnh 1.

Bài viết của Sina Sport nhận được gần 16.000 bình luận sau 1 ngày đăng tải.

Đáng chú ý, sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận được tới gần 16.000 lượt bình luận. Nổi bật trong số đó là việc người hâm mộ Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến bóng đá Việt Nam đang ngày một phát triển, còn tuyển Trung Quốc thì chỉ đem tới những thất vọng.

- Để tham gia World Cup, người ta tăng cường đầu tư đào tạo trẻ, phát triển lứa U17, U20. Còn mình thì lên kế hoạch nhập tịch các cựu binh U35, U40 của Brazil.

- Đúng rồi, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang nóng lòng muốn nhập quốc tịch thêm nhiều cầu thủ nữa.

- Đối với CFA, họ chỉ quan tâm tới nhiệm kỳ của mình mà chẳng để ý tới việc điều gì sẽ xảy ra sau vài năm nữa. Khi nhìn ĐTQG Trung Quốc gặp khó, họ cho rằng dùng cầu thủ nhập tịch sẽ giải quyết được vấn đề. Tư duy làm bóng đá của họ chẳng có gì mới mẻ, cứ như ở những năm 70, 80 của thế kỷ trước vậy.

- Tôi thực sự tin rằng Việt Nam có thể tham dự World Cup.

- Trung Quốc cũng có thể dự World Cup mà. World Cup 2522. Tôi ước mình có thể sống thêm được 500 năm nữa.

Dân mạng Trung Quốc: Việt Nam dám đặt mục tiêu WC 2026, còn TQ chắc phải chờ 500 năm nữa - Ảnh 2.

- Việt Nam 5-0 Trung Quốc. Điều này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

- Tôi không nghĩ rằng Việt Nam giờ vượt trội so với Trung Quốc, nhưng nhìn việc cầu thủ trẻ của họ được đầu tư với chế độ dinh dưỡng tốt cùng những chuyến tập huấn châu Âu, việc điều kiện thể chất cầu thủ của họ vượt chúng ta sẽ là sớm thôi. Rồi dần dần, tầm vóc, kỹ thuật, ý thức chiến thuật của tuyển Trung Quốc sẽ phải tụt lại phía sau hết.

- 5 năm sau, Việt Nam sẽ là đối thủ khó nhằn với Trung Quốc.

- Thực ra bây giờ cũng không thể đá nổi họ rồi.

- 2026 sẽ mở rộng số đội dự World Cup và rõ ràng Việt Nam có nhiều cơ hội hơn chúng ta. Họ đã vào đến tứ kết Asian Cup 2019, á quân U23 châu Á 2018, đang dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại World Cup 2022. Đấy chính là thực lực, là nền tảng.

- Mặc dù đất nước nhỏ bé nhưng lòng quyết tâm của họ thực sự rất cao.

- Thế bóng đá Trung Quốc thì có kế hoạch gì không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại