Giám đốc bị giang hồ khống chế, được Đại tá Vũ Hồng Văn - GĐ Công an Đồng Nai trực tiếp giải cứu, khai gì về khoản nợ nửa tỷ đồng?

Minh Toàn |

Ông Thử nợ hơn nửa tỷ đồng của vợ chồng Toàn nhưng không trả đúng hẹn nên bị chủ nợ cùng nhóm giang hồ kéo đến nơi làm đòi.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Đặng Quang Toàn (thường gọi 'Toàn đen'), 38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), cùng vợ của Toàn. Ngoài 2 người này, cảnh sát còn tạm giữ 12 đối tượng khác được cho là có liên quan đến hành vi khống chế Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ. 

Quá trình xét hỏi, công an sẽ làm rõ hoạt động cho vay nặng lãi dân sự của nhóm người trên.

Giám đốc bị giang hồ khống chế, được Đại tá Vũ Hồng Văn - GĐ Công an Đồng Nai trực tiếp giải cứu, khai gì về khoản nợ nửa tỷ đồng? - Ảnh 1.

Nhóm giang hồ đòi nợ giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước bị khống chế.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm. Theo đó, ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước), quen biết với vợ chồng Toàn. Khoảng 10 năm trước, ông Thử xây dựng bệnh viện và gặp khó khăn về tài chính.

Ông Thử đã mượn tiền bên ngoài để duy trì hoạt động của cơ sở y tế. Trong đó, ông vay của vợ chồng Toàn hơn nửa tỷ đồng và thanh toán lãi đầy đủ. 

Cho tới gần đây, giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Đức kinh doanh khó khăn, ông Thử chậm trả lãi và bị chủ nợ tính thêm tiền phạt trả chậm 25 triệu đồng/ngày.

Giám đốc bị giang hồ khống chế, được Đại tá Vũ Hồng Văn - GĐ Công an Đồng Nai trực tiếp giải cứu, khai gì về khoản nợ nửa tỷ đồng? - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 21/12, vợ chồng Toàn cùng 12 đối tượng giang hồ (có 1 phụ nữ) tìm tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước ở đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, gặp ông Thử đòi nợ.

Sau đó, nhóm kéo vào phòng ông Thử uy hiếp, yêu cầu trả nửa tỷ đồng. 

Chưa dừng lại, nhóm này đánh ông Thử, lấy tiền trong ngăn kéo bàn làm việc của vị giám đốc. Ông Thử giằng co với nhóm này thì bị Toàn lấy bút đâm vào người, uy hiếp đánh, yêu cầu trả nợ. Một số người trong bệnh viện vội báo công an.

Giám đốc bị giang hồ khống chế, được Đại tá Vũ Hồng Văn - GĐ Công an Đồng Nai trực tiếp giải cứu, khai gì về khoản nợ nửa tỷ đồng? - Ảnh 3.

Công an đưa các đối tượng giang hồ về trụ sở để điều tra.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hàng trăm người dân địa phương hiếu kì theo dõi khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ.

Giám đốc bị giang hồ khống chế, được Đại tá Vũ Hồng Văn - GĐ Công an Đồng Nai trực tiếp giải cứu, khai gì về khoản nợ nửa tỷ đồng? - Ảnh 4.

Hơn 100 cảnh sát trang bị súng ống bao vây bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước.

Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa và Cảnh sát Cơ động thuộc Trung Đoàn Cảnh sát Cơ Động Đông Nam Bộ, có mặt tại hiện trường để bao vây, khống chế các đối tượng.

Trong tối cùng ngày, nhiều tổ trinh sát đã khám xét nơi ở của nhóm giang hồ. Qua đó, công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Rạng sáng 22/12, công an mới hoàn tất việc khám xét. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại