Những BTV biểu tượng một thời của VTV

Tú Oanh |

NSƯT Kim Tiến, Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan… đều là những biên tập viên (BTV) biểu tượng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả VTV.

Những BTV biểu tượng một thời của VTV  - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tiến (SN 1948) là một trong những phát thanh viên đầu tiên của ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Bà thuộc thế hệ biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng. Bên cạnh đó, NSƯT Kim Tiến còn làm thuyết minh cho phim truyền hình như “Tây Du Ký” bản 1986... Sau hơn 20 năm gắn bó, BTV Kim Tiến thôi làm phát thanh viên bản tin Thời sự từ tháng 5/2001 và chuyển sang làm việc tại chương trình Hộp thư Truyền hình trên VTV1. Đến năm 2002, NSƯT Kim Tiến chính thức nghỉ hưu nhưng vẫn thường xuyên nhận được lời mời cộng tác của nhà đài. Ngoài ra, bà còn tự mở lớp và trở thành giảng viên dạy phát thanh, biên tập viên cho các bạn trẻ.

Những BTV biểu tượng một thời của VTV  - Ảnh 2.

Lại Văn Sâm sinh ngày 10/6/1957 tại Phú Thọ. Ông bắt đầu làm việc tại VTV vào cuối năm 1987. Kể từ đó, ông dẫn dắt nhiều gameshow ăn khách như SV 96, SV 2000, Trò chơi thi đấu liên tỉnh, Đấu trí, Đấu trường 100, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Chúng tôi là chiến sĩ, Ai là triệu phú… Năm 2017, nhà báo Lại Văn Sâm về hưu, rời vị trí Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3). Dù vậy, nhà báo 62 tuổi vẫn không dừng lại niềm đam mê với các chương trình truyền hình khi tiếp tục giam gia Mặt trời bé con, Ký ức vui vẻ, Cơ hội cho ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam…

Những BTV biểu tượng một thời của VTV  - Ảnh 3.

Nhà báo Tạ Bích Loan sinh năm 1968 tại Hưng Yên. Chị là người tham gia biên tập và dẫn các chương trình như Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời, Khởi nghiệp… đã và đang phát trên sóng VTV3. Tạ Bích Loan có học vị Tiến sĩ báo chí và từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Sau khi nhà báo Lại Văn Sâm về hưu từ năm 2017, Tạ Bích Loan trở thành Trưởng ban VTV3.

Những BTV biểu tượng một thời của VTV  - Ảnh 4.

Đặng Diễm Quỳnh sinh năm 1972 tại Hà Nội. Cô bắt đầu làm việc tại VTV vào năm 1997. Cô được yêu mến qua các chương trình truyền hình như Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV, Quán thanh xuân, chương trình trực tiếp trên VTV… Bên cạnh đó, cô còn làm giám khảo cho cuộc thi Cầu vồng, Vietnam Idol. Năm 2006, cô giữ cương vị Phó trưởng ban Thanh thiếu niên đài truyền hình VTV6. Năm 2017, Diễm Quỳnh được bổ nhiệm làm trưởng ban VTV6 thay Tạ Bích Loan.

Những BTV biểu tượng một thời của VTV  - Ảnh 5.

BTV Quang Minh sinh năm 1976. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò là biên tập viên chương trình Thời sự 19h của VTV từ những năm 2000 đến năm 2015. Năm 2008, anh được bình chọn là "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức. Anh cũng từng được đề cử giải Biên tập viên lên hình ấn tượng của VTV Awards năm 2014. Hiện tại, BTV Quang Minh chuyển sang làm Giám đốc VTV24, ít trực tiếp lên sóng.

Những BTV biểu tượng một thời của VTV  - Ảnh 6.

Vân Anh (SN 1975) và Hoài Anh (SN 1980) là hai BTV quen thuộc và nhận được nhiều tình cảm từ người xem đài qua chương trình Thời sự 19h. Bộ đôi để lại dấu ấn trong những lần lên sóng bởi trang phục áo dài nền nã, gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc và giọng dẫn cuốn hút. Trong đó, việc Hoài Anh dẫn chương trình "Thời sự" được coi là một bước đi đột phá của VTV, vì trước đó đài chỉ dùng các BTV có giọng Hà Nội chuẩn để dẫn. Trong bình chọn "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Vân Anh và Hoài Anh đều giành được số phiếu nhiều thứ nhì, chỉ sau BTV Quang Minh. Hiện tại, Vân Anh đã rời khỏi VTV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại