Thiếu tá quân đội nhảy xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Ngọc Tú |

Trên đường đi làm thấy một phụ nữ vừa nhảy cầu tự tử, Thiếu tá Võ Văn Tuấn đã nhảy theo xuống sông và cứu thành công người này.

Khoảng 10h ngày 20/12, Thiếu tá Võ Văn Tuấn (40 tuổi, công tác tại Cục Kỹ thuật Quân khu 4, nhà riêng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang chạy xe máy từ nhà đến đơn vị, khi qua cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam thì nghe tiếng kêu "cứu người".

Thiếu tá Tuấn lập tức dừng xe và phát hiện một người phụ nữ đang chới với dưới sông Lam. Không ngần ngại, Thiếu tá Tuấn lập tức cởi áo mưa, quần áo dài rồi nhảy xuống sông.

Thiếu tá quân đội nhảy xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự tử - Ảnh 1.

Cô gái áo đỏ được cứu lên bờ và đưa về trụ sở cơ quan chức năng.

"Tôi nhảy qua lan can cầu xuống sông về phía người phụ nữ kia. Sau một lúc thì tôi tiếp cận được cô ấy và giữ cô ấy. Từ lúc nhảy xuống đến lúc đưa cô ấy lên bờ mất khoảng 15 phút", Thiếu tá Tuấn kể lại.

Sau khi Thiếu tá Tuấn tiếp cận và giữ được người phụ nữ dưới sông thì thuyền của ngư dân gần đó cũng chèo đến nơi hỗ trợ đưa hai người lên bờ.

Thiếu tá quân đội nhảy xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự tử - Ảnh 2.

Thiếu tá Võ Văn Tuấn cho biết bản thân không để ý trời rét, chỉ nghĩ làm sao nhảy xuống cứu được người nhanh nhất.

Theo chia sẻ của Thiếu tá Tuấn, lúc đó trời khá lạnh nhưng anh chỉ nghĩ làm sao cứu được người nhanh nhất. Chỉ đến khi từ nước sông lên bờ anh mới cảm nhận được cái rét.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới hiện trường lập biên bản, ghi nhận sự việc.

Lãnh đạo Xưởng 467 (nơi Thiếu tá Võ Văn Tuấn công tác) cho biết, tuần tới phía đơn vị sẽ đề xuất cấp trên tuyên dương hành động dũng cảm của anh Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại