Xếp hạng kém nhất trong 2 năm, CĐV Trung Quốc nhắc tên Việt Nam kèm câu chuyện buồn lòng

Linh Đan |

Thành tích không tốt trong năm 2019 khiến tuyển Trung Quốc tụt hạng và rơi xuống vị trí thấp nhất của họ trong vòng 27 tháng qua trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiều 19/12, FIFA đã công bố bảng xếp hạng chung cuộc trong năm 2019. Nỗi thất vọng sau thất bại ở cúp Đông Á tiếp tục nối dài với người hâm mộ Trung Quốc khi đội tuyển của họ bị trừ 3 điểm và tụt 1 bậc, xuống hạng 76 thế giới.

Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của tuyển Trung Quốc trong vòng 27 tháng qua, kể từ bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 9 năm 2017.

Xếp hạng kém nhất trong 2 năm, CĐV Trung Quốc nhắc tên Việt Nam kèm câu chuyện buồn lòng - Ảnh 1.

Nhiều trang tin lớn của Trung Quốc như Sina hay Sohu đều đưa ra những bài viết bày tỏ sự thất vọng về kết quả này. Hơn nữa, việc chỉ hơn Syria 8 điểm trên bảng xếp hạng này và còn 1 trận đối đầu trực tiếp với đội bóng này ở vòng loại World Cup khiến giới phân tích cho rằng vị trí thứ 9 châu Á của Trung Quốc cũng khó được đảm bảo.

Thậm chí, người hâm mộ Trung Quốc còn bày tỏ sự phẫn nộ với nhiều bình luận châm biếm sâu cay đội nhà.

- Thật may mắn khi Trung Quốc chưa rớt khỏi top 100 thế giới.

- Thứ hạng này vẫn cao quá. Hạng 100 thì hợp lý hơn khi giờ gặp ai Trung Quốc cũng có thể thua.

- Vẫn còn rất nhiều chỗ trên bảng xếp hạng thế giới để chúng ta giảm xuống.

- Giữa việc Trung Quốc bật ra khỏi top 100 hay tham dự World Cup, có lẽ cái đầu tiên dễ chờ đợi hơn.

- Giờ này liệu có thể đá nổi Việt Nam không?

- Thành thật mà nói, bảng xếp hạng này không đúng với sức mạnh thực tế. Giờ thử đá với Việt Nam, Thái Lan, Jordan, Oman, Bahrain xem liệu cơ hội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta có thể giành chiến thắng là bao nhiêu?

- Thứ hạng này vô nghĩa. Syria vẫn xếp sau Trung Quốc nhưng 3 lần gặp gần nhất, họ thắng 2, hòa 1. Chiến thắng gần nhất của Trung Quốc đã cách đây 5 năm rồi, mà ngày đó cũng không phải đội hình mạnh nhất của Syria do ảnh hưởng của vấn đề nội bộ nước họ.

Xếp hạng kém nhất trong 2 năm, CĐV Trung Quốc nhắc tên Việt Nam kèm câu chuyện buồn lòng - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc ra về không kèn không trống sau thất bại ở cúp Đông Á 2019.

- Sự suy giảm của thứ hạng phản ánh đúng về trình độ và năng lực. Tại sao chúng ta phải gọi nó là điều "đáng lo ngại"?

- Tôi đề nghị hãy tổ chức một trận giao hữu giữa đội nam và nữ Trung Quốc. Không biết chừng đội tuyển nam sẽ thua đấy.

- Trẻ em Nhật đi đâu sau giờ học? Một video về giải bóng đá của trường tiểu học Nhật Bản đã được lan truyền trên Internet. Kỹ thuật khéo léo, ban bật ăn ý, lên công về thủ nhịp nhàng được thể hiện bởi các học sinh lớp 6 đã khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc ngạc nhiên. Guo Yang, người đang học tập tại Nhật Bản, cho biết mỗi ngày sau giờ học, các sân bóng đá ở Tokyo có nhiều lứa tuổi đến chơi bóng. Điều này đã chiếm ưu thế trên khắp Nhật Bản. 

Số người được đào tạo và chơi bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc quá ít. Theo thống kê, từ năm 2000 đến 2015, con số này ở Trung Quốc chỉ có 10.000, trong khi Nhật Bản gần 600.000! Ngay cả các quốc gia châu Á có thứ hạng thấp hơn như Thái Lan và Việt Nam cũng có gần 200.000 đến 300.000 cầu thủ bóng đá. 

Một phép so sánh đơn giản như vậy đủ để thấy sốc. Trong số 10.000 người, chọn ra 11 tuyển thủ quốc gia, và hàng trăm nghìn người chọn lấy 11 người, như thế nào tốt hơn? Câu trả lời đã rõ ràng rồi. Sự thiếu phổ biến nghiêm trọng đang là lý do thực sự cho sự lạc hậu của bóng đá Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại