Ông Putin nói về việc Nga thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc

Tất Đạt |

Ông Putin cho biết Nga không có ý định thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc nhưng sẽ giúp Trung Quốc nhiều điều trong vấn đề quốc phòng.

Vào lúc 12:00 ngày hôm nay (19/12 - theo giờ Moskva), Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp báo thường niên lần thứ 15, với sự tham dự của gần 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế.

Trả lời về vấn đề quân sự liên quan tới Trung Quốc, ông Putin đáp: "Chúng ta không có liên minh quân sự với Trung Quốc và hiện tại không có kế hoạch nào để thành lập một liên minh như vậy cả".

"Nhưng mối quan hệ với Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, bao gồm về vấn đề công nghệ quốc phòng.

Tôi nghĩ Trung Quốc có đủ khả năng để tự sản xuất hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo, nhưng với sự giúp đỡ của chúng ta, họ sẽ sản xuất được nhanh hơn nhiều. Điều này sẽ giúp đối tác chiến lược của chúng ta cải thiện khả năng quốc phòng một cách đặc biệt hiệu quả."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại