Giấu xác chồng trong tủ lạnh 10 năm và bức thư giải oan phần nào

Thái An (theo AP, NBC) |

Đầu tuần này, cảnh sát Mỹ tìm thấy bức thư viết tay được công chứng có nội dung giải oan cho một người vợ giấu xác chồng trong tủ đông 10 năm.

Xác ông Paul Edward Mathers (69 tuổi) có lẽ đã không được tìm thấy nếu vợ ông không qua đời cuối tháng trước trong căn hộ của họ ở bang Utah. Nghi án giết người và gian lận lương hưu, bảo hiểm, trợ cấp cựu chiến binh được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ như sau.

Ngày 22/11, cảnh sát tới căn hộ của bà Jeanne Souron-Mathers, 75 tuổi, ở thành phố Tooele vì trong 2 tuần người ta không nhìn thấy bà ở đâu cả. Tới nơi, họ phát hiện bà nằm trên giường, đã tử vong vì nguyên nhân tự nhiên (già yếu).

Trong khi tìm kiếm manh mối xem bà Jeanne chết được bao lâu, các thám tử mở chiếc tủ đông to rộng, cao ngang ngực để trong phòng chứa đồ. Họ phát hiện một khối dài được quấn trong ni-lông đen.

Xé tấm bọc, các thám tử nhìn thấy thi thể của một người đàn ông.

Chuyên gia pháp y lấy vân tay để xác định danh tính của thi thể đông lạnh và kết luận, đó là ông Mathers - chồng bà Jeanne và ông này tử vong trong tháng 2 hoặc tháng 3/2009.

Có ý kiến cho rằng, bà Jeanne đã sát hại chồng 10 năm trước. Cuối tháng 11, các điều tra viên nói rằng, họ tìm hiểu sự việc theo hướng bà Jeanne giấu xác chồng để tiếp tục được lĩnh tiền chế độ hưu trí và cựu chiến binh của chồng.

Sĩ quan cảnh sát Jeremy Hansen nói rằng, bà Joanne chuyển tới căn hộ vào tháng 12/2007 và giấy tờ thuê nhà có đầy đủ tên cả hai vợ chồng. Từ đó, không có đơn trình báo về việc ông Mathers mất tích. Hàng xóm nói rằng, bà Joanne dùng xe lăn.

Ông Hansen nói rằng, các điều tra viên xác định bà Joanne có thể đã nhận được hơn 177.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng) tiền chế độ cựu chiến binh sau khi chồng bà chết.

Hôm 16/12 (giờ Mỹ), các thám tử tìm thấy một lá thư được công chứng mà họ tin là do ông Mathers viết. Thư viết rằng vợ ông không giết ông.

Tuy nhiên, các chuyên gia giám định cữa viết tay không xác định được chữ ký trong thư có đúng là của ông Mathers hay không. Người phụ nữ công chứng bức thư đề viết hồi tháng 12/2008 nói với cảnh sát rằng, bà không đọc thư trước khi ký tên, đóng dấu.

Giờ đây, các điều tra viên đang xem xét khả năng cả hai vợ chồng cùng lên kế hoạch trước khi người chồng chết hoặc người vợ làm giả lá thư.

Họ đang chờ thêm bằng chứng, bao gồm hồ sơ tài chính và y khoa, ông Hansen cho biết. Cơ quan chức năng chưa công bố toàn bộ nội dung bức thư được cho là của ông Mathers.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại