Đạt thỏa thuận "giai đoạn 1", Trung Quốc hoãn áp thuế dự kiến đối với hàng hóa Mỹ

Thi Anh |

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí về một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hôm 13/12.

Trung Quốc đã hoãn kế hoạch áp thuế bổ sung đối với một số hàng hóa Mỹ, vốn dự kiến được thực thi từ ngày 15/12, Reuters dẫn nguồn cơ quan thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc đưa tin.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí về một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hôm 13/12.

Thuế trả đũa của Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào hôm nay 15/12, vốn nhằm vào nhiều mặt hàng, từ ngô, lúa mỳ cho tới các loại phương tiện xe cộ do Mỹ sản xuất, cũng như phụ tùng. 

Các mức thuế đã áp dụng đối với hàng hóa Mỹ trước đó sẽ được giữ nguyên. 

"Trung Quốc hy vọng, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, có thể làm việc với phía Mỹ, giải quyết vấn đề cốt lõi giữa hai bên một cách hợp lý và thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung Quốc", thông cáo của Ủy ban Thuế Trung Quốc nhấn mạnh.

Bắc Kinh đã chấp nhận nhập khẩu thêm ít nhất 200 tỉ USD đối với hàng hóa và dịch vụ bổ sung của Mỹ trong vòng 2 năm tới ngoài lượng hàng hóa, dịch vụ mà nước này đã mua vào năm 2017, một thành viên trong đoàn đàm phán của Mỹ chia sẻ với Reuters. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại