Một số bị cáo có âm mưu từ trước trong 181 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, 33 trẻ có thai ở Tiền Giang

X. TÚ |

Theo thống kê của cơ quan công an và tòa án tỉnh Tiền Giang, trong các vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, có 7 trẻ chết, 11 bị thương, 33 trẻ em có thai do xâm hại tình dục, 14 trẻ em phải bỏ học do bị xâm hại tình dục…

Ngày 12/12, UBND tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật, chống xâm hại trẻ em từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, toàn tỉnh xảy ra 181 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục.

Qua công tác xét xử của ngành tòa án cho thấy, một số bị cáo là người thân quen nên trẻ em tin tưởng, không nhận thức được những nguy cơ nên rất dễ bị lợi dụng.

Một số bị cáo có âm mưu từ trước hoặc do bộc phát, không làm chủ được bản thân vì sử dụng rượu bia, chất kích thích, xem văn hóa phẩm đồi trụy mà xâm hại trẻ.

Các đối tượng này thường dựa vào sự thiếu hiểu biết của trẻ nên dụ dỗ bằng các hình thức như: cho tiền, bánh hoặc dùng vũ lực để thực hiện bằng được hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, thường đe dọa làm cho bị hại không dám tố cáo hoặc vì xấu hổ mà không dám tố cáo. Vì vậy, có một số vụ án, bị cáo thực hiện nhiều lần và trong một thời gian dài, gây bức xúc trong xã hội.

Cụ thể, trong giai đoạn này, toàn tỉnh xảy ra 56 vụ hiếp dâm trẻ em; 16 vụ dâm ô trẻ em; cưỡng dâm trẻ em xảy ra 2 vụ; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với trẻ em xảy ra 107 vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại