HLV Indonesia: Tôi có lợi thế vì tôi là người Indonesia, còn ông Park là người Hàn Quốc

Lupo |

HLV HLV Indra Sjafri khá tự tin trước trận chung kết SEA Games 30 gặp U22 Việt Nam.

Trong buổi họp báo trước trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, HLV Indra Sjafri thể hiện sự tự tin cao độ:

"Trận đấu ngày mai chúng tôi không thể nói trước được điều gì, nhưng tôi hi vọng sẽ cống hiến trận đấu với chất lượng cao nhất. SEA Games giúp cho bóng đá Indonesia ngày càng phát triển mạnh hơn.

Trận đấu ngày mai được chờ đợi bởi đông đảo người hâm mộ Việt Nam và Indonesia. Bóng đá không chỉ là thắng hay thua mà còn là sự kết nối giữa hai quốc gia Indonesia và Việt Nam.

Trước khi vượt qua vòng bảng, Indonesia đã thua U22 Việt Nam, và tôi đã nói hẹn đối thủ ở chung kết. Bây giờ thì điều đó đã thành sự thật và tôi đang chờ đợi trận đấu ngày mai.

HLV Indonesia: Tôi có lợi thế vì tôi là người Indonesia, còn ông Park là người Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Indra Sjafri và HLV Park Hang-seo

Điều thú vị là Việt Nam và Indonesia đang có số bàn thắng thua như nhau. Nhưng điều khác biệt là BHL đội U22 Việt Nam có 2 thẻ vàng còn chúng tôi thì không.

Có rất nhiều phương án để chiến thắng Việt Nam. Lợi thế của Indonesia là thấu hiểu vì HLV trưởng và các cầu thủ đểu là người Indonesia, còn HLV của U22 Việt Nam là người Hàn Quốc. Chúng tôi yêu cầu toàn đội nỗ lực hơn 100% sức lực và quyết tâm giành chiến thắng ở trận chung kết”.

Ông Indra Sjafri lý giải về việc U22 Indonesia tập buổi sáng sớm: “Ở Indonesia chúng tôi thường tập buổi sáng và chúng tôi suy nghĩ phải thức dậy sớm trước khi hoa hồng nở. Đội càng chăm chỉ tập luyện thì thành công mới tới”.

Nhà cầm quân từng vô địch Đông Nam Á ở cấp độ U19 và U22 cũng tiết lộ rằng tiền đạo Osvaldo Haay đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận chung kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại