Báo Thái "lãng quên" bóng đá nam SEA Games, hớn hở vì thắng huyền thoại bắn súng Việt Nam

Đoàn Dự |

Sau khi bị loại, truyền thông Thái Lan không mấy quan tâm tới môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 mà tập trung vào những nội dung khác.

Hôm qua, bóng đá nam SEA Games diễn ra 2 trận Bán kết giữa Indonesia vs Myanmar và Việt Nam vs Campuchia. Tuy nhiên, nhiều giờ sau khi 2 trận đấu này kết thúc, truyền thông hay các nhóm mạng xã hội bóng đá của Thái Lan cũng chẳng buồn đưa tin kết quả.

Trong khi fanpage Changsuek của Thái Lan mải bàn luận về đội U23 ở VCK châu Á sắp tới trên sân nhà, thì tờ Siam Sport tập trung đưa tin các môn thi đấu khác. Đáng chú ý, tờ báo này đặc biệt nhấn vào sự kiện VĐV Kulchairatt đã vượt qua nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam để đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Ngày thi đấu hôm qua, 7/12 cũng rất ấn tượng với thể thao Thái Lan. Họ giành tới 18 HCV và vọt lên vị trí thứ 4 trên BXH, đe dọa vị trí thứ 3 của Việt Nam. Với thế tăng nhanh như vậy, Thái Lan sẽ sớm vượt qua chúng ta, cũng như cả Indonesia để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Việt Nam sẽ phải cạnh tranh vị trí thứ 3 với Indonesia.

Báo Thái lãng quên bóng đá nam SEA Games, hớn hở vì thắng huyền thoại bắn súng Việt Nam - Ảnh 1.

Về bóng đá, Thái Lan có lẽ đã tạm quên phần thi đấu của nam ở SEA Games nhưng hôm nay, họ sẽ phải hướng sự chú ý về phần thi đấu của nữ, khi tái ngộ Việt Nam ở trận Chung kết.

Nếu có thể chiến thắng và có tấm HCV, đây sẽ là một sự an ủi nhẹ với NHM bóng đá xứ Chùa vàng. Nhưng nếu không, nó sẽ là nỗi buồn nhân đôi với CĐV bóng đá Thái Lan.

Trận Chung kết giữa nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại