Triều Tiên mở du lịch y tế để thu hút du khách Trung Quốc

Hà Linh |

Triều Tiên dự định mở du lịch y tế từ năm 2020, mời gọi du khách nước ngoài đến phẫu thuật cườm khô, trồng răng và chữa trị ung thư.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên ngày 6/12 đã đưa tin về “Công ty trao đổi du lịch điều trị”, hướng tới “nhu cầu tăng cao dành cho du lịch, bao gồm chăm sóc y tế, vốn là xu hướng quốc tế”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết công ty nhà nước mới này sẽ vận hành phòng khám sức khỏe gần suối nước nóng được cho chứa khoáng chất giúp điều trị thần kinh, viêm khớp, bệnh về da.

Du lịch cá nhân là một trong những lĩnh vực kinh doanh không nằm trong danh sách phương Tây trừng phạt Triều Tiên.

Giáo sư Yang Moo-jin tại Seoul (Hàn Quốc) đánh giá hình thức du lịch y tế này sẽ thu hút các du khách Trung Quốc. Ông Yang Moo-jin cho biết: “Triều Tiên chủ yếu quảng bá những điểm du lịch thiên nhiên và tin rằng có thể thu hút hơn nếu kết hợp với yếu tố thuốc đông y mà nhiều người Trung Quốc yêu thích”.

Có 350.000 du khách Trung Quốc đã đến thăm Triều Tiên trong năm 2018, ước tính đem về cho Bình Nhưỡng 175 triệu USD.

Trong tháng 11, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một suối nước nóng gần thị trấn Yangdok, dự án xây dựng mang nhiều kỳ vọng để thúc đẩy nền kinh tế “tự lực”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại