Dùng điện thoại Huawei chụp ảnh selfie, thủ tướng Anh khiến cả quốc gia lo lắng

Bảo Nam |

Một bức ảnh selfie được chụp bởi Boris Johnson đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh quốc gia sau khi nhiều người phát hiện ông sử dụng điện thoại thông minh Huawei.

Công ty Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận về việc liệu phần cứng của nó có an toàn hay không, do mối quan hệ chặt chẽ của Huawei với chính phủ nước này. Những lo lắng như vậy đã dẫn đến các câu hỏi về việc liệu nó có được phép trợ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng Internet của Vương quốc Anh hay không. Và mới đây, những lo ngại đó đã được thủ tướng Anh Boris Johnson chứng thực.

Ngài thủ tướng mới đây đã bị phát hiện sử dụng một trong những điện thoại thông minh của hãng Huawei để chụp ảnh tự sướng cùng với những người dẫn chương trình của ITV's This Morning là Phillip Schofield và Holly Willoughby. Sau một cuộc phỏng vấn với cặp đôi này, ông Johnson đã sử dụng chiếc Huawei P20 để chụp ảnh selfie.

Một phát ngôn viên của đảng Bảo thủ sau đó đã phủ nhận điện thoại là của Thủ tướng.

Nhưng MC Willoughby nói rằng ông Johnson đã xuất hiện trở lại sau cuộc phỏng vấn, nói "ông ấy đã rút điện thoại ra và chụp ảnh tự sướng". MC Schofield còn nói thêm: "Nhưng ông ấy không biết mình phải nhấn nút..."

Hình ảnh sau đó đã được chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân của ông Boris Johnson.

Dùng điện thoại Huawei chụp ảnh selfie, thủ tướng Anh khiến cả quốc gia lo lắng - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh dùng Huawei P20 chụp ảnh selfie đăng Instagram.

Việc sử dụng điện thoại diễn ra giữa bối cảnh các cuộc tranh luận sôi nổi đang nổ ra, xung quanh việc Huawei bị cáo buộc liên kết chặt chẽ với nhà nước Trung Quốc. Các nhà phê bình cho rằng thiết bị viễn thông của Huawei có thể được sử dụng để do thám mọi người ở phương Tây, dù điều này luôn bị công ty phản bác.

Mỹ, quốc gia đặt ra các hạn chế thương mại đối với công ty Trung Quốc này, trước đây đã gợi ý rằng sự hợp tác trong tương lai với các thành viên trong nhóm quan hệ đối tác chia sẻ thông tin "Five Eyes" - gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand - có thể bị nguy hiểm nếu Huawei được trao vai trò phát triển cơ sở hạ tầng 5G của Vương quốc Anh.

Hôm 4/12, ông Johnson cho biết sẽ không thỏa hiệp mọi vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia của Anh. "Với Huawei và 5G, tôi không muốn đất nước này thù địch một cách không cần thiết với các nhà đầu tư nước ngoài", ông nói. "Mặt khác, chúng tôi cũng không thể làm phương hại đến lợi ích an ninh quốc gia, cũng như không thể làm ảnh hưởng đến khả năng hợp tác với các đối tác bảo mật Five Eyes khác."

Đảng Bảo thủ từ chối bình luận về vụ việc. Huawei hiện vẫn là "đối tượng cân nhắc" của chính phủ nước này trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng 5G. Quyết định có chọn công ty Trung Quốc hay không dự kiến sẽ được quyết định sau cuộc Tổng tuyển cử, diễn ra ngày 12/12 tới.

Tham khảo independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại